Đắm đò ở Chùa Hương, 2 người chết

Đắm đò ở Chùa Hương, 2 người chết
TP - Lúc 7h ngày 12/2, trên sông Đáy, thuộc địa phận Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây, chiếc đò chở khách do ông Trịnh Đức Phan điều khiển đã bị đắm, làm 2 người chết.

Nạn nhân là ông Trịnh Đức Phan (SN 1966, trú tại xóm 12, thôn Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây) và cháu Vũ Quang Thắng (SN 1990, trú tại xã Nguyên Hoà, Phù Cừ, Hưng Yên).

Theo các nhân chứng kể lại, trên đò, lúc đó có 12 người. Khi đò ra giữa dòng thì chòng chành (do chở quá tải), mọi người trên đò hoảng hốt làm đò lật. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức vớt xác và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trung tá Phạm Văn Thanh - Phó trưởng CA huyện Mỹ Đức cho biết, thời gian qua, tại khu du lịch Chùa Hương, một số lái đò thường xuyên dẫn khách trốn vé. CA Mỹ Đức đã từng bắt vài đối tượng lái đò và xử lý bằng các hình thức như: tháo máy, không cho chở khách…

Được biết, toàn bộ 12 người trên chuyến đò trên đều là khách du lịch do cò mồi dẫn mối, trốn lậu vé. 

Theo VTV

MỚI - NÓNG