Đắm tàu, 13 thuyền viên thoát chết

Đắm tàu, 13 thuyền viên thoát chết
TP - Theo lịch trình, sáng nay 22-1, tàu Phú Sơn 26 cập cảng Hải Phòng đem theo 13 thuyền viên thoát nạn của tàu Hải Đông 27 (thuộc Cty TNHH Hải Đông, ở Hải Phòng) vừa bị đắm.

> Đắm thuyền ở Malaysia, 8 người mất tích
> Đắm tàu chở khách, 38 người chết

Trước đó, đêm 20-1, Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam (ở Hải Phòng) nhận được tín hiệu báo động cấp cứu khẩn cấp từ phao Epirb của tàu Hải Đông 27.

Khi tàu biển đắm thì ngay lập tức, phao Epirb của tàu sẽ tự động báo tín hiệu cấp cứu khẩn cấp và xác định vị trí tàu bị nạn qua vệ tinh. Tàu Hải Đông 27 gặp nạn cách bờ biển Quảng Bình khoảng 73 hải lý về phía Đông Bắc.

Nguyên nhân tàu Hải Đông 27 bị chìm được xác định ban đầu là đang trên hải trình chở hàng từ Cù Lao Chàm về Hải Phòng, tàu Hải Đông 27 có trọng tải hơn 3 nghìn tấn bất ngờ bị thủng buồng máy khiến nước tràn vào và tàu dần dần chìm. Đến rạng 21-1, toàn bộ 13 thuyền viên của tàu Hải Đông 27 đã lên tàu Phú Sơn 26 an toàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.