Dặm vá đường đèo Mimosa để rau hoa Đà Lạt kịp về xuôi

Mặt đường bong tróc, nát bét
Mặt đường bong tróc, nát bét
TPO - Đèo Mimosa phải “gánh” lượng xe cộ rất lớn ra vào TP.Đà Lạt, nhất là vào dịp trước Tết Nguyên đán nên cơ quan chức năng phải gấp rút dặm vá mặt đường dày đặc ổ gà, ổ trâu để tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đèo Mimosa.

Ngày 9/1, Sở Giao thông-Vận tải Lâm Đồng, cho biết Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp cho Lâm Đồng 3,4 tỉ đồng để dặm vá mặt đường đèo Mimosa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vận chuyển hàng hóa dịp tết Kỷ Hợi 2019.

Cho rằng số tiền này không đủ để đầu tư dặm vá toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đang bị xuống cấp trầm trọng nên Sở đang đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp thêm tiền. Theo Sở  Giao thông-Vận tải Lâm Đồng, để dặm vá hoàn tất cả tuyến đèo Mimosa phải đầu tư cả chục tỷ đồng.

Từ mùa mưa 2018 đến nay, đường đèo Mimosa xuống cấp trầm trọng khiến việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người và xe cộ trên đường.

Dặm vá đường đèo Mimosa để rau hoa Đà Lạt kịp về xuôi ảnh 1 Nhiều ổ gà, ổ trâu

Đèo Prenn quanh co, hiểm trở, từng xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc nên từ nhiều năm nay đã cấm xe tải lưu thông. Toàn bộ xe tải chuyên chở hàng hóa ra vào TP. Đà Lạt đều đổ dồn vào đèo Mimosa. Mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn khiến mặt đường càng nhanh xuống cấp.

Lãnh đạo Sở  Giao thông-Vận tải Lâm Đồng cho rằng, về lâu dài cần có dự án nâng cấp cải tạo đường đèo Mimosa với kinh phí ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Phải sửa chữa tăng cường móng, thảm lại mặt đường bê tông nhựa mới đảm bảo giao thông êm thuận trên đoạn đèo này.

MỚI - NÓNG