Quảng Bình:

Đâm vào cột mốc, 2 nữ sinh lớp 9 thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hai nữ sinh đèo nhau bằng xe máy, chạy với tốc độ cao trong khi trời nhá nhem tối, nên đã tông mạnh vào cột mốc bên vệ đường. Một nữ sinh chết tại chỗ, 1 nữ sinh bị thương rất nặng.

Khoảng 18h ngày 19/9, trên QL 1A đoạn qua cầu Khe Nước, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Vào thời điểm trên, em Nguyễn Thị L. (SN 2000) điều khiển xe máy mang BKS 73F1 – 134.83 chở em Lưu Thị Hoài T. (SN 2001, cùng trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), tông vào cột mốc bên vệ đường.

Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân văng ra xa, L. chết tại chỗ, còn T. bị thương nặng, phải đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu  trong tình trạng nguy kịch. Được biết, cả 2 nữ sinh trên đang là học sinh lớp 9 tại địa phương.

Đâm vào cột mốc, 2 nữ sinh lớp 9 thương vong ảnh 1 Cột mốc bị bật gốc văng ra bên đường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân điều khiển xe với tốc độ cao trong điều kiện trời nhá nhem tối nên không phát hiện vật cản và xử lý kịp thời.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG