Đâm vào ô tô tải, 7 người trên xe cấp cứu nhập viện

Phần đầu xe cứu thương bị biến dạng hoàn toàn
Phần đầu xe cứu thương bị biến dạng hoàn toàn
Khoảng 4h30 ngày 8/2, xe cứu thương mang biển số 43M-000.26 của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng do Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển, sau khi chở bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị bệnh, trên đường chạy trở về Đà Nẵng thì bị tai nạn khiến 7 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe cứu thương chạy trên quốc lộ 1, khi đến địa phận thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thì bất ngờ va vào xe tải mang biển số 89K-6239 do Đặng Văn Hùng (34 tuổi, ở TP.Hà Nội) điều khiển theo chiều ngược lại.

Đâm vào ô tô tải, 7 người trên xe cấp cứu nhập viện ảnh 1 Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi Phạm Ngọc Lân (người đứng bên trái) trực tiếp xuống phòng cấp cứu chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân.
Vụ tai nạn làm 7 người đi trên xe cứu thương, gồm 2 tài xế, 2 y, bác sĩ và 3 người nhà bệnh nhân đều bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng phải chuyển ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Cả xe tải và xe cứu thương đều bị hư hỏng, trong đó phần đầu xe cứu thương bị biến dạng hoàn toàn.
Đâm vào ô tô tải, 7 người trên xe cấp cứu nhập viện ảnh 2 Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị tai nạn.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Đức Phổ có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi Phạm Ngọc Lân trực tiếp xuống phòng cấp cứu chỉ đạo và huy động bác sĩ các khoa tập trung cứu chữa cho các nạn nhân.
Theo Hiển Cừ
Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG