Đâm xe liên hoàn, 13 người thương vong

Đâm xe liên hoàn, 13 người thương vong
TPO - Khoảng 11h30, ngày 31/12, trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 ô tô làm 1 người chết, 12 người bị thương nặng.

Dùng cưa máy phá xe cứu người sau tai nạn kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạnh Thắng
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạnh Thắng.

Thời điểm trên, ô tô khách loại 30 chổ BKS 52B - 00205, do Nguyễn Văn Anh (SN 1962) chở khách, lưu thông từ huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) đi TP Hồ Chí Minh, đã tông vào phần sau thùng xe tải chở thép BKS 51C – 22013 đang dừng đèn đỏ.

Vụ va chạm mạnh làm xe tải tiếp tục đâm vào xe ben đang dừng phía trước. Phần đầu xe chở khách bị biến dạng. Đuôi xe tải lọt hẳn vào khoang xe khách.

Sau khi tai nạn xảy ra, do cửa lên xuống xe khách bẹp dúm, người dân đến cứu hộ phải đập kính cửa sổ, dùng máy cưa sắt cưa xe, cứu mọi người thoát ra ngoài.

Hơn 1 giờ đồng hồ sau vụ tai nạn, những người mắc kẹt trong xe khách vẫn chưa được đưa hết ra ngoài.

Cứu nạn

Bệnh viện Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe và Môi trường ở gần đó, điều hàng chục bác sĩ, nhân viên y tế và huy động 3 xe cứu thương ra tiếp ứng cấp cứu người bị nạn.

Đến 12 giờ 30 phút, xe cứu hộ, cứu hỏa của Sở PCCC tỉnh Đồng Nai được điều tới hiện trường.

Lực lượng cứu hộ dùng thiết bị chuyên dụng phá dỡ xe, cứu người bị nạn. Đến gần 13 giờ, lái xe khách là người cuối cùng được đưa ra khỏi xe, nhưng đã tử vong.

12 người bị thương nặng (trong đó có phụ xe tải). Tất cả bị các chấn thương như gãy tay, chân, sống lưng, đa chấn thương, sau khi được sơ cấp cứu tại Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe và Môi trường, đã được chuyển cấp cứu lên tuyến trên.

Chị Phạm Thị Tường Vi, hành khách đi trên xe khách bị nạn, kể lại, chị cùng 3 người bạn đi dự đám cưới người thân ở Bình Châu về. Khi đến ngã tư, thấy đèn đỏ phía trước, lái xe đạp thắng nhưng xe không dừng được. Lái xe đánh tay lái qua lại cuối cùng thì đâm vào đuôi xe tải.

Danh sách các nạn nhân

1/ Nguyễn Văn Anh (SN 1962) lái xe khách (tử vong)

2/Trương Thái Khang (SN 1994), ngụ Bà Rịa Vũng Tàu

3/Phạm Thị Huyền Trang (SN 1988)

4/Trần Đức Thiện (1990)

5/Bùi Hà Hương (SN 1990, công nhân công ty pouchen)

6/Trần Thị Trinh (SN 1971)

7/Ngành (SN 1990, chưa rõ họ)

8/Nguyễn Thị Yến Nhi (1992)

9/Nguyễn Thị Bê (SN 1970)

10/ Văn Thị Kim Thoa (SN 1990)

11/Trần Thị Thúy Nga (2006)

12/Nguyễn Thị Hà (1972)

13/ Một người bị thương chưa xác định được tê tuổi

> Xem thêm ảnh: Dùng cưa máy phá xe cứu người sau tai nạn kinh hoàng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).