Phản đối dự án điện mặt trời

Dân chỉ chờ được đối thoại, chứ không quá khích

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Đó là khẳng định của ông Trương Văn Quý- Bí thư Chi bộ thôn Châu Trúc (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về việc hàng chục người dân trong thôn đến sáng 2/7 vẫn giữ 3 ôtô của đoàn công tác đi khảo sát dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ (từ ngày 28/6), do chưa gặp được lãnh đạo tỉnh về đối thoại, do lo ngại việc xây dựng dự án ảnh hưởng đến sinh kế của họ. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, nói: “Chiều mai, ngày 3/7, chúng tôi cùng đoàn công tác sẽ xuống sinh hoạt với dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con về dự án Điện mặt trời tại địa phương. Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của bà con để tìm hướng giải quyết chứ làm gì mà đối thoại. Một khi đã làm gì ảnh hướng tới người dân thì mới có đối thoại, đây chúng tôi chưa làm gì hết”.

MỚI - NÓNG