Dân chở cá chết đến đổ trước cổng nhà máy

Quá bức xúc, các hộ nuôi cá bè mang cá chết đến các cơ sở chế biến hải sản để đổ. Ảnh: Người lao động
Quá bức xúc, các hộ nuôi cá bè mang cá chết đến các cơ sở chế biến hải sản để đổ. Ảnh: Người lao động
TP - Ngày 6/9, hàng chục người nuôi cá lồng bè tại sông Chà Và thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã chở hàng tấn cá chết đến đổ tại cổng các nhà máy chế biến hải sản thuộc xã Tân Hải. Họ cho rằng những nhà máy này xả chất thải không qua xử lý ra môi trường khiến cá bị chết.

Có hơn 20 hộ nuôi cá bị chết, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo người dân, đêm 5/9, cá nuôi tại các lồng bè có hiện tượng nhảy lên khỏi mặt nước, có dấu hiệu bị sốc nước, thiếu ôxi. Đến sáng 6/9, cá trong lồng của các hộ nuôi đã chết hết. Ông Dương Văn Hùng ở thôn 5, xã Long Sơn, có 44 lồng, nuôi hàng ngàn con cá Chim trắng, cá Bớp, cá Chẽm đã không còn một con. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Quá bức xúc vì hiện tượng cá chết hàng loạt, người dân đã tập trung thuê xe chở cá chết đến đổ tại cổng các nhà máy chế biến hải sản thuộc xã Tân Hải.

MỚI - NÓNG