Dân chủ, khách quan trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
TP - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị VPCP cần tiếp tục chú trọng đến công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không để xảy ra những sai phạm, những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức…

Ngày 21/7, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015- 2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ VPCP phải năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bởi muốn tham mưu, tổng hợp tốt, trước hết Đảng bộ, mỗi đảng viên phải quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và  có nắm chắc, nắm sâu thì mới có thể sáng tạo. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, đánh giá cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ. Trong tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ … cũng luôn phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan và theo đúng quy trình, nguyên tắc.

Đặc biệt Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục chú trọng đến công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Không để xảy ra những hành vi sai phạm, nhũng nhiễu, gây phiền phức. “Mỗi việc làm của các đồng chí ảnh hưởng rộng lớn lắm, các đồng chí đi sâu ngoài xã hội sẽ thấy. Mỗi tiếp xúc của các đồng chí, mỗi ý kiến của các đồng chí với các Bộ, với doanh nghiệp, với người chịu sự quản lý điều hành của Chính phủ thì người ta rất coi trọng. Cái đúng người ta đánh giá cao, khen ngợi, những cái méo mó thì người ta chê trách, phê phán. Mà phê phán không chỉ dừng lại đồng chí chuyên viên nào đó mà ảnh hưởng tới cả VPCP, Chính phủ”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị coi trọng đến công tác thông tin, truyền thông. Theo đó, không chỉ ở cấp lãnh đạo VPCP mà mỗi chuyên viên, mỗi vụ, mỗi đơn vị cũng phải đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp thông tin để người dân biết và thực hiện. Bên cạnh đó, cũng tiếp nhận thông tin theo chiều ngược lại để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết Đại hội điểm, thí điểm Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở…

Đề cập đến kinh nghiệm tổ chức Đại hội, ông Bùi Đình Hiển, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho rằng, cần phải có sự chuẩn bị tốt về các tham luận tại Đại hội, chứ để Đại hội là nơi nghe báo cáo thành tích thì người ta sẽ không chú ý nghe. Ông Vũ Tiến Duật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phản ánh thực tế, khi làm công tác nhân sự, bầu vào Ban chấp hành thì những người làm công tác Đảng thường bị “lu mờ”, còn cán bộ làm chuyên môn thì lại “lung linh”. Do đó, đây cũng là vấn đề cần rút kinh nghiệm.

* Trong ngày 21/7, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng 153 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.148 đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu làm Bí thư Đảng ủy Transerco.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Transerco đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Thành ủy cho biết, trong những năm qua, thành phố đã tập trung cho phát triển hạ tầng giao thông, nhưng đường sá nâng cấp nhanh bao nhiêu thì số lượng phương tiện tham gia giao thông, nhất là phương tiện cá nhân còn tăng nhanh hơn rất nhiều. 

Để giải quyết bài toán giao thông đô thị cần nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó các hình thức vận tải công cộng đóng vai trò vô cùng quan trọng, trước mắt là xe buýt và các hệ thống vận tải công cộng nhanh, khối lượng lớn. Nhiệm vụ quan trọng này đã được thành phố giao cho Tổng Cty Vận tải Hà Nội. Trong những năm qua, Transerco đã bám sát nội dung chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nỗ lực khắc phục khó khăn, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Tổng công ty cần nhìn nhận, đi sâu, phân tích rõ những hạn chế, tồn tại để có hướng khắc phục, đặc biệt là việc tăng cường hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ hành khách…

MỚI - NÓNG