Dân Đà Nẵng khổ sở vì 'khát' nước sinh hoạt

Liên tục những ngày qua, cuộc sống của hàng trăm hộ dân thuộc các khu dân cư ở Nại Hiên Đông bị đảo lộn vì tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Liên tục những ngày qua, cuộc sống của hàng trăm hộ dân thuộc các khu dân cư ở Nại Hiên Đông bị đảo lộn vì tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
TPO - Đã 4 ngày qua, nhiều vùng dân cư, khu chung cư tại phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị cúp nước, thiếu nước sinh hoạt, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú tại căn hộ số 402, chung cư 2C làng cá Nại Hiên Đông, Sơn Trà) cho biết: Gần một tuần qua, người dân sống tại các block chung cư 1A,1B,1C và 2A, 2B,2C phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Để có nước sinh hoạt, người dân phải dậy sớm, xếp hàng để lấy nước từ những hầm chứa nước hoặc xe bồn.

Trước bức xúc của người dân, những ngày qua xí nghiệp Cấp nước Sơn Trà đã điều động xe bồn chở nước tới cung cấp cho một số khu chung cư thiếu nước trầm trọng nhưng lượng cung cấp quá ít, lại không có khung giờ cố định nên nhiều hộ dân không lấy được nước dự trữ.

Theo ông Nguyễn Hữu Trí – Tổ trưởng tổ 146 (chung cư 2C) năm này tình trạng thiếu nước xảy ra trầm trọng so với các năm trước. "Chúng tôi đã kiến nghị lên phường và Cty cấp nước sớm khắc phục không để kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân", ông Trí cho biết.

Dân Đà Nẵng khổ sở vì 'khát' nước sinh hoạt ảnh 1

Để có nước sinh hoạt, người dân phải dậy sớm, xếp hàng để lấy nước từ những hầm chứa.

Bà Đỗ Thị Minh Hương, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, UBND phường đang tổng hợp số hộ dân thiếu nước để kiến nghị lên công ty cấp nước. Ngày 6/6, UBND phường đã có kiến nghị công ty cho xe bồn chở nước đến cung cấp cho người dân nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.

"Đây là giải pháp tình thế, về lâu dài đề nghị thành phố có giải pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng này", bà Hương cho biết.

Theo ông Hồ Hương - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), nhu cầu sử dụng nước vào mùa hè năm nay tăng đột biến từ 1,5 – 1,7% (khoảng 310 đến 320 nghìn khối/ngày đêm). Trong khi 4 nhà máy nước ở Đà Nẵng chỉ cung cấp 210 nghìn khối/ngày đêm. Đơn vị đã vận dụng tìm mọi cách để chạy quá tải 4 nhà máy, nâng lên mức khoảng 260 nghìn khối/ngày đêm.

Ông Hương cho rằng, cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng lưới cấp thoát nước không theo kịp với sự phát triển, quy hoạch của thành phố. Mấy năm nay, việc phát triển mạnh các dự án, các khu du lịch, các nhà hàng, khách sạn… nên nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao.

Ngoài ra, một số cá nhân, đơn vị sử dụng các bơm máy nối trực tiếp máy bơm vào hệ thống nước làm nước chảy chậm, ảnh hưởng đến hệ thống nước chung đối với hệ thống đường ống dẫn nước và đối với các hộ dân, khu vực xung quanh.

Dân Đà Nẵng khổ sở vì 'khát' nước sinh hoạt ảnh 2

Các hộ dân sống ở các khu chung cư xáo trộn vì cúp nước liên tục

Ông Hồ Hương cho biết trước mắt, đơn vị cho sử dụng các xe bồn để cung cấp nước cho các khu dân cư, các chung cư, đặt 2 trạm cấp nước di động ở đầu nguồn hệ thống cấp nước ở Sơn Trà và khu vực khe Lạnh ở Bà Nà (Ngũ Hành Sơn), nâng cấp công suất cung cấp nước để cơ bản đáp ứng nhu cầu nước hiện nay. Đồng thời cải tạo, nâng cấp thêm một số đường ống nước mới ở các khu vực thiếu nước, dự kiến đến tháng 8/2017 mới xong.

Giải pháp về lâu dài là từ tháng 11/2017, đơn vị tiến hành xây dựng, nâng cấp 3 nhà máy nước Cầu Đỏ, nhà máy nước Hòa Trung và nhà máy nước Hòa Liên. Dawaco Đà Nẵng đã ký kết vay được 30 triệu USD từ vốn ADB để nâng cấp hệ thống đường ống khu vực nhà máy nước Cầu Đỏ, làm mới hệ thống đường ống 300 kéo dài từ Quảng Nam về dọc đường biển của Đà Nẵng, chủ yếu cung cấp các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn và dân cư dọc bờ biển. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.