Dân đảo quay quắt trong khô khát

Nông dân Lý Sơn trắng đêm tưới nước cho cánh đồng hành
Nông dân Lý Sơn trắng đêm tưới nước cho cánh đồng hành
TP - Nắng nóng kỷ lục đang khiến cuộc sống của người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và xã đảo Tam Hải (Quảng Nam) đảo lộn vì khô khát. Người dân chật vật chống chọi với nắng nóng, mưu sinh. 

Cứu hành, tỏi giữa đêm 

Nắng nóng kéo dài khiến Lý Sơn (Quảng Ngãi) trở thành đảo khát. Nông dân ở đây quay cuồng với bài toán tìm nước tưới cho nông sản bởi từ đầu năm đến nay, Lý Sơn dường như chưa có cơn mưa nào đáng kể. Thêm vào đó, nắng nóng kéo dài khiến cho nguồn nước trở nên cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng.

Ông Lê Thành Trung (54 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh) cho biết, gia đình ông có 4 sào đất canh tác hành tỏi. Sau vụ tỏi không mấy thành công, ông dồn hết hy vọng cho các vụ hành. Tuy nhiên, nguồn nước tưới cạn kiệt đang khiến cho ruộng hành ngắc ngoải. Đây cũng là tình cảnh của hầu hết nông dân trồng hành, tỏi ở Lý Sơn mùa này. “Lứa hành này đang trong giai đoạn xuống củ, chỉ còn khoảng mươi ngày nữa là thu hoạch. Nếu không đủ nước tưới sẽ mất trắng”, ông Trung cho biết. 

Thời gian này, nhiều hộ nông dân phải thuê máy bơm nước với giá từ 160 – 300 ngàn đồng/1 giờ. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra là có nước tưới ngay, có khi phải chờ từ sáng đến tối mới đến lượt. Ngoài ra, do ban ngày nắng nóng, mạch nước ngầm cạn nước nên việc tưới tiêu nhộn nhịp hơn vào ban đêm. Từ khoảng 19h đến 5h sáng hôm sau khắp các cánh đồng vang tiếng động cơ bơm nước, nông dân thức trắng đêm tưới nước cho hành, tỏi. Anh Huỳnh Văn Tới (34 tuổi, thôn Tây, An Vĩnh) cho biết, có hôm phải chờ đến gần sáng mới đến lượt, bằng mọi giá phải có nước tưới không hành sẽ chết ngay. Tính từ hôm trồng đến nay, mỗi sào hành đã ngốn của anh vài triệu tiền tưới nước. Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài anh sẽ không dám trồng các lứa hành tiếp theo.

Để có nước tưới, vào mùa nắng, những năm gần đây, thấy đào giếng nhỏ không đáp ứng đủ, nhiều nông dân chi hơn cả trăm triệu để đào giếng “khủng” với mong muốn có nguồn nước ổn định để yên tâm sản xuất. Anh Nguyễn Quảng (35 tuổi, thôn Tây, xã An Vĩnh) cho biết nhà anh có 3 giếng nước, nhưng do không đủ nước tưới nên năm nay quyết định chi 150 triệu đồng để đào giếng lớn hơn. Mặc dù biết đào giếng nhiều và to sẽ gây hại đến mạch nước ngầm nhưng nông dân ở đây không còn cách nào khác. 

Xã đảo khát nước

Người dân xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là nước sạch. Nắng nóng kéo dài khiến cho nguồn nước sinh hoạt gần như cạn kiệt và bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nghiêm trọng. Toàn Tam Hải có 7 thôn với khoảng 2.400 hộ. Hiện, do nước trên xã đảo đã cạn kiệt nên người dân phải dùng nước nhiễm phèn, mặn lọc bằng phương pháp thủ công để nấu nước. Riêng 2 thôn Xuân Mỹ và Long Thạnh Tây hầu như không có nước sinh hoạt, người dân phải đi xa để mua nước về dùng.

Ông Lê Tấn Ích, trưởng thôn Long Thạnh Tây, cho biết: Để có nước sinh hoạt dân phải đi đò qua xã Tam Quang, Tam Hòa, Tam Giang để mua với giá từ 7.000-10.000 đồng/1 can 30 lít.

Theo ông Phan Như Tường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải: Nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân xã đảo bị xáo trộn. Hầu hết giếng nước của người dân đã cạn kiệt, không có nước dùng nên người dân phải bỏ tiền để mua nước về dùng. Trong đó, tại thôn Xuân Mỹ và Long Thạnh Tây mạch nước ngầm hết nên mấy năm nay vào mùa nắng nóng người dân ở đây thiếu nước trầm trọng.

Hơn 10 năm trước, xã Tam Hải được tổ chức Đông Tây hội ngộ xây dựng một bể cấp nước ngọt tại thôn Bình Trung. Ban đầu bể nước này được khử phèn gần như triệt để, nhưng sau vài năm hoạt động, hệ thống khử phèn xuống cấp. Hiện tại, người dân ở đây phải khử phèn kiểu thủ công để lấy nước sinh hoạt. Còn nước uống phải mua nước lọc.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn, cho biết: Huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã vận động nông dân sử dụng nước tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Đặc biệt là giám sát, kiểm tra tình trạng người dân đào giếng vì dễ gây hại đến mạch nước ngầm, dễ bị nhiễm mặn. Còn theo ông Phan Như Tường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, “Bộ TN&MT đã thống nhất đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân xã đảo, nhưng đến năm 2016 mới triển khai. Hy vọng dự án sớm thực hiện để người dân xã đảo nghèo khó sẽ có nước để dùng”, ông Tường cho biết.

MỚI - NÓNG