Dân Đồng Nai suýt phải dùng hơn nửa tấn gà đang phân hủy

/ Nếu không bị phát hiện, người tiêu dùng ở Đồng Nai sẽ phải dùng hơn nửa tấn gà chết đã bốc mùi
/ Nếu không bị phát hiện, người tiêu dùng ở Đồng Nai sẽ phải dùng hơn nửa tấn gà chết đã bốc mùi
TPO - Ngày 25/11, Phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Bình Phước (PC49) cho biết hiện đang tiếp tục điều tra để đưa ra hướng xử lý cụ thể về việc vận chuyển số lượng lớn gia cầm trái phép từ Bình Phước sang Đồng Nai tiêu thụ.

Trước đó một ngày, khoảng 7 giờ sáng, các trinh sát (PC49) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y và công an xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài phát hiện xe ô tô tải màu xanh hiệu KIA loại 1,4 tấn, mang BKS 60C – 373.35 vận chuyển gà chết trên tuyến Quốc lộ 14, đọan qua khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngay sau đó, Tổ công tác kết hợp với Đội cảnh sát Giao thông – Công an thị xã Đồng Xoài ra lệnh cho dừng xe để kiểm tra. Qua đó, lực lượng phát hiện trên xe đang vận chuyển 363 con gà công nghiệp đã chết, đang trong giai đoạn bị phân hủy. Trọng lượng số gà trên lên tới 570kg.

Khai nhận với cơ quan chức năng, bà X. là chủ xe và chủ hàng cho biết bà mua số gà chết trên tại trại gà Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, trên đường vận chuyển về huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tiêu thụ thì bị phát hiện.

Hiện số gà trên cơ quan chức năng yêu cầu bà X. tiêu hủy toàn bộ số gà chết trên để đảm bảo vệ sinh môi trường.

MỚI - NÓNG