Vụ “Nổ mìn làm nứt nhà dân, đền bù…1.700 đồng”:

Dân đồng ý cho các đơn vị thi công tiếp tục nổ mìn

Dân đồng ý cho các đơn vị thi công tiếp tục nổ mìn
TP - Sáng 12/6, các đơn vị thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục nổ mìn làm hầm đoạn qua xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). 

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết: “Sau khi đoàn giám sát của huyện tiến hành giám định lại thiệt hại của 110 hộ dân xóm Nam Sơn, thôn Chiêm Sơn và vận động người dân không cản trở công trình, bà con đã đồng ý cho các đơn vị tiếp tục thi công”. Được biết, ngày 9/6 vừa qua, đoàn giám định của huyện chia làm 4 tổ tới từng nhà dân đo đạc, kê khai kỹ khối lượng vết nứt, qua đó phát hiện thêm nhiều hạng mục công trình chưa được đưa vào dự toán bồi thường. “Nếu giám định kĩ càng, thống kê đủ khối lượng thiệt hại và đền bù tương xứng ngay từ đầu thì chúng tôi sẽ không kéo vào hầm cản trở công trình như vậy. Sau lần giám định này, chúng tôi thấy thỏa mãn vì được chính quyền, đơn vị thi công tôn trọng, quan tâm đến thiệt hại tài sản và cuộc sống của người dân nên sẵn sàng để công nhân tiếp tục nổ mìn”, một người dân chia sẻ.

Tính tới thời điểm này, công trình đã ngừng thi công 26 ngày, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả dự án đường cao tốc và cuộc sống của các công nhân.

MỚI - NÓNG