Dân kê gạch chặn đường, tuyến Bắc Thăng Long-Nội Bài ùn tắc

Hàng chục người dân xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) chặn cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài sáng 8/11. Ảnh: Minh Tuấn.
Hàng chục người dân xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) chặn cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài sáng 8/11. Ảnh: Minh Tuấn.
TPO - Lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, người dân xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) dùng gạch đá chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Sự việc xảy ra khoảng 8h ngày 8/11, trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài - đoạn qua địa phận xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội).

Anh Tuấn, một tài xế lưu thông qua khu vực trên cho hay, hàng chục người dân địa phương chủ yếu là người cao tuổi và trẻ em dùng gạch và xe đạp chắn ngang đường để chặn phương tiện khiến cả hai chiều cao tốc bị tê liệt hơn một giờ. 

Nhiều hành khách trên các chuyến xe liên tỉnh xuống đường vì ùn tắc khiến khung cảnh trở nên nhốn nháo.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho hay, tiếp nhận thông tin vụ việc đơn vị huy động tổ công tác xuống phân luồng phương tiện, phối hợp với Công an huyện Đông Anh giải thích cho người dân hiểu và rời khỏi đường. Sau 20 phút, toàn bộ người dân và gạch đá được đưa ra khỏi tuyến đường, các phương tiện lưu thông trở lại.

Dân kê gạch chặn đường, tuyến Bắc Thăng Long-Nội Bài ùn tắc ảnh 1

Sự việc khiến tuyến đường ùn tắc hơn 1 giờ. Ảnh: Minh Tuấn.

"Nhiều người dân giải thích hành động chặn đường để đề nghị được xây cầu vượt qua đường vì khu vực này không có cầu vượt, ít lối sang đường và thường xuyên xảy ra tai nạn, sự cố khiến họ lo lắng", vị cán bộ trên nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.