Dân kêu trời vì mùi hôi từ rác phát tán

Nước rỉ rác chảy ra từ bãi rác lộ thiên ở Công ty Tâm Sinh Nghĩa tại huyện Củ Chi ngày 13/7. Ảnh: V.N
Nước rỉ rác chảy ra từ bãi rác lộ thiên ở Công ty Tâm Sinh Nghĩa tại huyện Củ Chi ngày 13/7. Ảnh: V.N
TP - Bất chấp những ca thán của hàng trăm hộ dân sinh sống gần các nhà máy xử lý rác trong khu Phước Hiệp ở huyện Củ Chi, TPHCM do ô nhiễm, nhiều tháng nay mùi hôi thối từ các bãi rác này vẫn ngày đêm phả ra. Mùi hôi còn “tra tấn” cả hàng trăm hộ dân khác ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khu vực giáp ranh với các nhà máy xử lý rác này.

“Sống chung” với ô nhiễm

“Nhìn thấy dân mình sống trong cảnh bị tra tấn bởi mùi hôi thối từ các bãi rác ở huyện Củ Chi phát ra mà xót quá”- ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, buồn bã. Ít nhất người đứng đầu chính quyền của huyện Đức Hòa đã 2 lần gửi đơn lên cấp cao của tỉnh Long An để kiến nghị TPHCM sớm có lộ trình đóng cửa bãi rác nhưng mọi chuyện vẫn vô vọng. “Chúng tôi chưa nhận được một phản hồi nào từ các cơ quan chức năng của TPHCM”- ông Út nói.

Là người thường xuyên đi khảo sát và tìm hiểu đời sống của người dân 3 xã Tân Mỹ, Đức Lập Hạ và Đức Lập Thượng, nơi giáp ranh với Khu liên hiệp xử lý rác Phước Hiệp ở Củ Chi, ông Út gần như thấu hiểu nỗi thống khổ mà dân ở đây chịu đựng. Dân kiến nghị lên xã, xã kiến nghị lên huyện rồi huyện kiến nghị lên tỉnh nhưng mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ, ô nhiễm từ mùi hôi phát tán ra ở bãi rác vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn.

Bà Nguyễn Thị Dúng, 74 tuổi ở ấp Bồ Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa nói 5 năm nay cả  gia đình phải chấp nhận cảnh “sống chung” với mùi hôi. Chỉ tay về phía khu xử lý rác Phước Hiệp, nơi bà nói có nhà máy tái chế rác Vietstar và Tâm Sinh Nghĩa hoạt động, bà Dúng lắc đầu ngao ngán. “Hằng ngày, rác phả mùi hôi thối nồng nặc qua khu dân cư. Cả ấp chạy dài theo kênh Thầy Cai phải bịt mũi khi những cơn mưa đổ xuống vì nước rỉ rác bốc lên, không ai chịu đựng được”- bà Dúng bức xúc. Người đàn bà đã gắn gần cuộc đời mình ở mảnh đất này nói nếu bãi rác không đóng cửa, muốn hết mùi hôi chỉ còn cách bán nhà đi cắm dùi nơi khác.

Không chỉ đảo lộn sinh hoạt vì ô nhiễm, ông Võ Văn Tì, ở ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ nói rằng hàng loạt hộ dân bị bệnh sốt xuất huyết và viêm đường hô hấp “có phần do ô nhiễm từ mùi hôi ở bãi rác gây nên”. Họp cử tri lần nào, ông Tì và các hộ dân trong xã cũng kiến nghị nhưng lực bất tòng tâm. “Họ ở địa phương khác, xả mùi hôi thối rồi qua địa phương tôi nên chúng tôi đành chấp nhận sống khổ”- ông Tì nói và kiến nghị “nếu bãi rác này không đóng cửa, dân chúng tôi sẽ chết mòn vì bệnh tật mà thôi”.

“Vạ lây” vì mùi rác

Dân kêu trời vì mùi hôi từ rác phát tán ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Dúng, ở ấp Bồ Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa ngao ngán khi nhìn vế bãi rác ở Phước Hiệp vẫn ngày đêm phả mùi hôi thối ra khu dân cư

“Mấy năm nay thu ngân sách của huyện Đức Hòa giảm sút”- ông Út không giấu giếm. Người đứng đầu chính quyền Đức Hòa cho rằng hàng loạt khu công nghiệp và dân cư được các nhà đầu tư đổ vào huyện đã án binh bất động vì ô nhiễm. Các xã bị ảnh hưởng vì mùi thối từ rác trên đều là nơi đóng chân của các khu công nghiệp và khu dân cư đô thị nhưng theo ông Út hiện không thu hút được doanh nghiệp và dân cư đến sinh sống. “Khu công nghiệp Đức Hòa 3 được xây dựng trên 1.000ha theo quyết định của Thủ tướng chính phủ”- ông Út thông tin và nói thêm việc bồi thường đã xong, cơ sở hạ tầng đã có nhưng nhà đầu tư thì không vào nhiều. “Họ về khảo sát và thấy hiện tượng ô nhiễm, ở đây là ô nhiễm mùi hôi từ bãi rác kế bên của huyện Củ Chi nên... quay lưng”- ông Út than.

Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó chủ tịch huyện Đức Hòa cho biết trong khu công nghiệp ít nhà đầu tư thì nhiều dự án ở ngoài Đức Hòa 3 như sân golf, khu dân cư của Hồng Phát vẫn án binh bất động hay khu dân cư Resco đã có hạ tầng, đất đã giao sổ đỏ cho dân nhưng chẳng có ai đến xây nhà để ở. Lý do theo ông Khánh là mùi hôi từ bãi rác Phước Hiệp ở Củ Chi tấn công sang khiến không ai muốn ở tại đây. “Tình hình này còn kéo dài, TPHCM không có lộ trình di dời bãi rác hay có cách ngăn chặn thì việc đầu tư vào Đức Hòa sẽ khó lắm”- ông Khánh cũng than vãn.

Bao giờ mới hết khổ?

Tại kỳ họp HĐND TPHCM tháng 7 vừa qua, ông Võ Văn Tân- đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM đặt câu hỏi trong bãi rác Phước Hiệp ở Củ Chi có 2 nhà máy xử lý rác là Vietstar và Tâm Sinh Nghĩa hoạt động, hai đơn vị này chỉ xử lý được một lượng rác, còn lại hơn 80 ngàn tấn không xử lý được trả lại bãi rác gây ô nhiễm môi trường. Bao giờ tình trạng ô nhiễm mới hết? Ông Đào Anh Kiệt- Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường TPHCM thừa nhận, hiện lượng rác ở khu chôn lấp số 3 thuộc bãi rác Phước Hiệp với khối lượng 2 tấn/ngày đã chuyển về Khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước. “Hiện 45-47% lượng rác không thể sử dụng làm phân compost phải đưa đi chôn. Tuy nhiên, do có công ty Nhật đang tiến hành xây dựng lò đốt nên công ty Vietstar và Tâm Sinh Nghĩa xin ủ lại để đốt, sự thật trong việc ủ rác lại này đã gây ô nhiễm”- ông Kiệt nói.

Dân kêu trời vì mùi hôi từ rác phát tán ảnh 2

Nhiều dự án khu dân cư đầu tư về huyện Đức Hòa giậm chân tại chỗ được cho là do ô nhiễm môi trường

Mới đây, UBND huyện Củ Chi phát hiện Công ty Vietstar và Công ty Tâm Sinh Nghĩa, nằm trong khu liên hiệp xử lý rác Phước Hiệp chứa khoảng 100 nghìn tấn rác không được chôn lấp theo quy định. Hai bãi rác thải này không được che chắn và xử lý nên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến dân cư xã Thái Mỹ và các khu dân cư ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Huyện Củ Chi đã kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng chứa rác gây ô nhiễm tại hai đơn vị này. Tuy nhiên, dù đã che đậy lại khu rác lộ thiên khổng lồ này, nhưng việc lò đốt từ Nhật Bản bao giờ mới triển khai thì đến thời điểm này vẫn chưa có trả lời.      

“Rất nhiều người dân ở thành phố muốn tìm nơi thanh bình, không khí trong lành để nghỉ dưỡng nên chọn về Đức Hòa mua nhà vườn. Nhưng ô nhiễm không khí do mùi hôi từ bãi rác nên họ không về ở hoặc không chọn nơi đây để đầu tư”- ông Nguyễn Văn Út nêu thực tế và cho biết thêm: “Phía huyện đã làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn ở Bình Dương và TPHCM. Họ về khảo sát các khu dân cư, công nghiệp nơi đây để đầu tư nhưng sau đó lại ra đi vì mùi hôi từ bãi rác”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.