Dân “khát nước” bên công trình tiền tỷ bỏ hoang

Người dân thiếu nước sạch sinh hoạt trong khi nhà máy đắp chiếu.
Người dân thiếu nước sạch sinh hoạt trong khi nhà máy đắp chiếu.
TP - Hơn 300.000 người dân Nghệ An thiếu nước sinh hoạt, trong khi hàng chục nhà máy nước sạch được đổ tiền tỷ vào thi công dang dở rồi bỏ hoang. Một số nơi, người dân kéo về xã đòi lại tiền góp vốn xây dự án nước sạch.

Nhà thầu “bỏ của chạy lấy người”

Công trình nhà máy nước sạch xã Phú Thành, Đô Thành, Liên Thành, Long Thành...(huyện Yên Thành, Nghệ An) được khởi công xây dựng từ năm 2013, nếu đạt đúng tiến độ thì hết năm 2015 sẽ hoàn thành đưa vào vận hành sử dụng. Thế nhưng, đã gần 2 năm trôi qua, hàng chục công trình nước sạch nơi đây vẫn “đắp chiếu”. 

Tại các huyện khác của tỉnh Nghệ An, 14 nhà máy xử lý nước sạch do UBND xã làm chủ đầu tư với số vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch & Vệ sinh Môi trường, tiền hỗ trợ chưa kịp chuyển về dẫn đến tình trạng hàng chục nhà máy nước đã đầu tư hàng chục tỷ đồng thi công dang dở, đắp chiếu.

Điển hình như dự án nhà máy nước Đô Thành do Cty Cổ phần Đại Việt ở TP Vinh thi công. Chủ tịch UBND xã Đô Thành, ông Nguyễn Văn Xuyên cho biết: “Sau hơn 2 năm xây nhà máy nước sạch không đảm bảo, nhà thầu cũ kêu thiếu vốn bỏ của chạy lấy người”. Theo ông Xuyên, tại địa phương này trung bình mỗi hộ dân phải đóng từ 2,5 triệu - 3 triệu đồng/hộ góp vào việc xây dựng nhà máy, nối đường ống dẫn nước.

Số vốn dân góp gần như đã đủ 100% và chờ dài cổ gần 3 năm nay mà nhà máy nước vẫn chưa hoàn thiện. “Công trình nước sạch xã Đô Thành với số vốn đầu tư là 28 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 60%, dân đóng góp 40%. Vốn từ dân đóng đủ, còn vốn nhà nước mới chỉ rót về 5 tỷ khiến công trình trì trệ, không có khả năng hoàn thành”. 

Công trình này phục vụ nhu cầu của 14 xóm với khoảng 3.500 hộ dân trên địa bàn xã Đô Thành. Trước sức ép người dân hằng ngày kéo lên UBND xã đòi lại tiền góp vốn xây dựng dự án nên xã đã kêu gọi một doanh nghiệp trên địa bàn “cứu nguy” bằng cách bỏ tiền ra đầu tư hoàn thiện rồi bán nước thu tiền trả dần cho doanh nghiệp.

Dang dở lại dở dang

Ông Cao Xuân Toản, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành thừa nhận: “Có tình trạng rất nhiều nhà máy nước sạch do UBND các xã làm chủ đầu tư kém hiệu quả, không thể hoạt động khiến dân bức xúc”. Ông Nguyễn Văn Bính (trú xã Đô Thành) nói: “Chúng tôi đóng tiền vào xây dựng nhà máy đã 2 năm rồi mà vẫn chưa có nước nên phải đòi lại tiền, chứ nhân dân làm ra đồng tiền khổ lắm. 

Lấy tiền lại để mua nước sạch nơi khác về dùng, hạn nặng quá nước giếng cũng khô cạn hết cả rồi”. Ông Nguyễn Tình, xã Phú Thành (Yên Thành), cho biết thêm: “Nhà máy nước bỏ hoang, dân chúng tôi khoan giếng sâu hàng chục mét vẫn không có nước sạch, đành phải vào núi tìm nước ngầm”.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An), ông Phan Văn Tuyên cho biết: “Tình trạng hàng loạt nhà máy nước bị dở dang, không hoạt động hoặc đang cầm chừng vì thiếu vốn khiến dân mất dần niềm tin. Huyện biết rõ, nhưng ngân sách có hạn, không thể bù vào hàng loạt công trình nước sạch dang dở được”.

MỚI - NÓNG