Dân khổ vì doanh nghiệp 'găm' tiền đất ở

Đất đai, nhà cửa tái định cư tại Thủy Bằng qua gần 7 năm vẫn chưa được cấp quyền sử dụng
Đất đai, nhà cửa tái định cư tại Thủy Bằng qua gần 7 năm vẫn chưa được cấp quyền sử dụng
TP - Năm 2001, Cty cổ phần Du lịch Cố đô Huế được UBND tỉnh TT- Huế giao thực hiện dự án khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên- đồi Thiên An tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy (nay là thị xã Hương Thủy), trên tổng diện tích đất khoảng 20 ha.
Đất đai, nhà cửa tái định cư tại Thủy Bằng qua gần 7 năm vẫn chưa được cấp quyền sử dụng
Đất đai, nhà cửa tái định cư tại Thủy Bằng qua gần 7 năm vẫn chưa được cấp quyền sử dụng.

Nhiều hộ dân địa phương nghiêm túc chấp hành giao đất, di dời nhà cửa, tái định cư để tỉnh thực hiện dự án. Năm 2004, các hộ tái định cư đồng loạt nộp tiền sử dụng đất ở, thông qua Cty Cổ phần Du lịch Cố đô Huế, để huyện Hương Thủy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau 7 năm chờ đợi, dân Thủy Bằng phát hiện khoản tiền mà họ từng nộp vẫn bị doanh nghiệp du lịch chiếm giữ. Công ty này không hề có bất kỳ phản hồi nào đến dân về tiến độ, hay những vướng mắc trong quá trình giúp dân làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Ông Nguyễn Văn Dỏ (thôn Cư Chánh) cho biết: “Cách đây 2 tháng, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã thông báo cho dân nộp nghĩa vụ tài chính về nhà đất, số tiền hơn 25 triệu đồng cho mỗi hộ, bằng 50% tổng giá trị lô đất. Chúng tôi rất bất ngờ vì khoản phí này đã được nộp cho Công ty Cổ phần Du lịch Cố đô Huế vào năm 2004, dưới hình thức trích bớt tiền đền bù đất đai, cây cối”.

Theo UBND xã Thủy Bằng, thời điểm năm 2004, mỗi lô đất tái định cư rộng 300m2 tại thôn Cư Chánh được áp giá chỉ ở mức 1,050 triệu đồng (3.500 đồng/m2). Căn cứ mức này, người dân đã nộp đủ 100% số tiền sử dụng đất ở cho Cty Cổ phần Du lịch Cố đô Huế.

“Công ty du lịch có thu tiền đất ở của dân, mỗi hộ hơn 1 triệu đồng, được lập hóa đơn chứng từ hẳn hoi. Lý do vì sao họ không làm sổ đỏ cho dân thì chính quyền chưa rõ. Nay giá đất đã tăng gấp nhiều lần rồi”, ông Nguyễn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng, cho biết.

Trước bức xúc của dân, đầu tháng 4-2011, Cty Đầu tư & Du lịch Huế (đơn vị tiếp quản Cty Cổ phần Du lịch Cố đô Huế) đã phát văn bản gửi chính quyền địa phương đề xuất phương án giải quyết. Tuy nhiên, nội dung văn bản không hề đả động đến việc xử lý vấn đề doanh nghiệp thu tiền đất ở của dân trước đây, mà chỉ đề xuất hỗ trợ 50% tiền sử dụng đất theo mức quy định hiện hành.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Văn Thông, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy khẳng định: “Nguyện vọng của dân là chính đáng và có cơ sở. Dân chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở là lỗi của Cty Cổ phần Du lịch Cố đô Huế”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG