Thi công mở rộng Quốc lộ 1A qua TT-Huế:

Dân lại “kêu” nứt nhà

Nhà dân tại huyện Phong Điền bị nứt do thi công mở rộng Quốc lộ 1A thời điểm năm 2014
Nhà dân tại huyện Phong Điền bị nứt do thi công mở rộng Quốc lộ 1A thời điểm năm 2014
TP - Quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 1A đã khiến nhà của gần 200 hộ dân trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị hư hỏng.

Tin từ UBND huyện Phong Điền cho biết, cơ quan này vừa gửi công văn kiến nghị lên UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo Cty TNHH Trùng Phương - đơn vị đầu tư và thi công mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện - xem xét giải quyết kiến nghị của gần 200 hộ dân trên địa bàn về hỗ trợ, bồi thường nhà cửa bị nứt, hỏng mà dân cho rằng do thi công mở rộng Quốc lộ 1A gây ra.

Theo UBND huyện Phong Điền, quá trình thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện, nhiều hộ dân thuộc các xã Phong An, Phong Hiền, Phong Thu, thị trấn Phong Điền (thuộc huyện Phong Điền) phản ánh Cty TNHH Trùng Phương sử dụng máy lu rung công suất lớn gây rạn nứt nhà ở và một số công trình kiến trúc khác.

 Từ ý kiến của dân, UBND huyện phối hợp các ban ngành chức năng, chính quyền các xã và đại diện lãnh đạo Cty TNHH Trùng Phương tiến hành kiểm tra thực tế và tổ chức đối thoại với các gia đình bị ảnh hưởng vào đầu tháng 3/2015. 

Tiếp đó, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tổng hợp kiến nghị của 196 hộ dân liên quan để gửi đến Cty TNHH Trùng Phương xem xét, giải quyết theo cam kết tại buổi đối thoại trước đó.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 4/2015, UBND huyện Phong Điền và tất cả các hộ có nhà ở, công trình kiến trúc bị nứt vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía Cty TNHH Trùng Phương về kế hoạch và phương án giải quyết các phản ánh của dân. Cuối tháng 3/2015, UBND huyện Phong Điền từng phát văn bản đề nghị Cty TNHH Trùng Phương sớm giải quyết vấn đề trên.

 Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền cho biết, để bảo đảm tiến độ thi công mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện, cũng như giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của dân, cơ quan này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cty TNHH Trùng Phương thực hiện những nội dung đã cam kết.

Mặc dù văn bản kiến nghị của UBND huyện Phong Điền được gửi đến các cơ quan liên quan và đơn vị đầu tư - thi công Quốc lộ 1A, tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong vào sáng 15/4, ông Trần Văn Thịnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án chi nhánh Cty TNHH Trùng Phương (văn phòng đóng tại Hương Trà, TT-Huế) cho biết, cơ quan này chưa nhận được văn bản của UBND huyện Phong Điền.

Ông Thịnh cho rằng, Cty TNHH Trùng Phương từng giải quyết hỗ trợ đền bù hai đợt cho hơn 200 hộ dân huyện Phong Điền bị nứt nhà do thi công quốc lộ vào năm 2014. 

Công ty này quy định, các phản ánh của dân Phong Điền về nứt nhà chỉ được thụ lý, giải quyết trước tháng 9/2014. Sau thời điểm này, công ty sẽ không tiếp nhận xử lý các trường hợp phát sinh, do việc thi công đường chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, không gây ảnh hưởng nhà dân. 

Nhiều hộ dân cho biết, sở dĩ họ kiến nghị giải quyết bồi thường muộn do không nắm rõ thời hạn tập hợp, thống kê các trường hợp thiệt hại mà Cty TNHH Trùng Phương đề ra trong năm 2014. Đầu tháng 3 vừa qua, nhiều hộ dân bị nứt nhà từng tập trung phản đối việc thi công mở rộng Quốc lộ 1A của Cty TNHH Trùng Phương.

Theo ông Nguyễn Hữu Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền, việc Cty TNHH Trùng Phương từ chối tiếp nhận xử lý phản ánh phát sinh của dân về vấn đề nứt nhà là không thể chấp nhận. 

"Công ty cần giải quyết linh hoạt, kịp thời các phản ánh của dân và tổ chức đối thoại trực tiếp với họ về vấn đề nứt hỏng nhà ở phát sinh sau này, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc như khiếu kiện đông người, ngăn cản thi công, cản trở giao thông có thể xảy ra tại công trình dự án này", ông Dương đề nghị.    

MỚI - NÓNG