Dân mắc nợ vì vỡ đê ở công trình trọng điểm quốc gia

Ðoạn kè bê tông bị sóng biển đánh vỡ tại bờ biển ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải. Ảnh: Huy Hoàng - TTXVN
Ðoạn kè bê tông bị sóng biển đánh vỡ tại bờ biển ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải. Ảnh: Huy Hoàng - TTXVN
TP - Ngày 7/8, ông Dương Hoàng Đủ, Bí thư Chi bộ ấp Mù U, xã Dân Thành (Duyên Hải, Trà Vinh), cho biết vụ vỡ đê ở công trình trọng điểm quốc gia đã làm 45 hộ dân thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND xã Dân Thành, ông Đào Văn Chính, cho biết thêm, tổng diện tích bị thiệt hại 42 ha, xã đang làm báo cáo về trên để tìm hướng giải quyết đỡ thiệt hại cho bà con.

Đê bị vỡ gần 100 m, chiều 1/8, tại công trình nạo vét cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, làm nước tràn vào nhấn chìm vùng nuôi tôm, ruộng muối và hoa màu của người dân. 

Ông Bùi Văn Đường, 60 tuổi, ở ấp Mù U nói: “Tôm của tôi gần tới ngày bán nhưng chỉ chốc lát đã trôi sông hơn 2 tấn, trị giá hơn 300 triệu đồng. Giờ tôi không biết lấy tiền đâu trả nợ cho đại lý”. 

Tôm ông Đường nuôi diện tích 1,5 ha, đã hơn 4 tháng, đang đợi bán. Hiện ông nợ đại lý tôm giống, thức ăn trên 100 triệu đồng. 

Cùng ấp, bà Phạm Thị Quyên phải bán tháo 30 tấn muối vào ngày 5/8. Bà kể: “Hiện giá muối khoảng 1.000 đồng/kg nhưng vì nước ngập nên tôi phải bán tháo với giá 600 đồng/kg. Nếu bán chậm sẽ tan hết và thực tế trong 5 ngày đã tan hết 6 tấn”.

MỚI - NÓNG