Từ 1/2007:

Đan Mạch mở rộng hoạt động thương mại ở Việt Nam

Đan Mạch mở rộng hoạt động thương mại ở Việt Nam
TP - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Peter Lysholt Hansen  vừa khẳng định như vậy trong thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp Việt Nam chính thức gia nhập WTO và tổ chức Hội nghị APEC 2006.

Ông Peter Lysholt Hansen cho rằng, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn của Đan Mạch ngày càng quan tâm và đến Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh nhiều hơn.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO đã góp phần làm cho Việt Nam càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các Cty Đan Mạch. Đại sứ quán Đan Mạch đang có kế hoạch mở rộng và phát triển mạnh mẽ các hoạt động hợp tác thương mại Việt Nam-Đan Mạch trong những năm tới.

Hiện nay, Đan Mạch vẫn là nước đang có nhiều hoạt động tài trợ cho sự phát triển DN vừa và nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là đối với DN trong lĩnh vực làng nghề.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.