Dân nhận quyết định cưỡng chế trong thời gian 'cách ly toàn xã hội'

Dân nhận quyết định cưỡng chế trong thời gian 'cách ly toàn xã hội'
TPO - Hàng loạt người dân ở quận Thủ Đức (TPHCM) vừa nhận được quyết định từ chính quyền quận này yêu cầu họ tự tháo dỡ nhà vì vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, quyết định cưỡng chế đưa ra trong những ngày “cách ly toàn xã hội” khiến dân bức xúc. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 yêu cầu cách lý toàn xã hội để chung tay đẩy lùi dịch bệnh này. Tuy nhiên, ngày 3/4, UBND quận Thủ Đức, TPHCM đã ban hành 4 quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối 37 công trình nhà ở trong khu đất mà ông Lê Tấn Tài đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại địa chỉ đường số 40, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Quyết định yêu cầu tháo dỡ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký.

Dân nhận quyết định cưỡng chế trong thời gian 'cách ly toàn xã hội' ảnh 1 UBND quận Thủ Đức ra quyết định cưỡng chế đối với 37 căn nhà xây trên đất nông nghiệp từ năm 2003-2004 vào ngày 3/4 và yêu cầu dân tháo dỡ nhà trong 15 ngày

Trao đổi với Tiền Phong sau khi nhận được quyết định này, ông Lê Tấn Tài cho biết, khá bất ngờ khi nhận được quyết định yêu cầu cưỡng chế trong mùa dịch COVID-19. “Hàng chục hộ dân chúng tôi đã có đơn khiếu nại gửi UBND quận Thủ Đức xem xét sự việc để ra quyết định đúng người, đúng tội nhưng đã mấy tháng không thấy trả lời. Nay chúng tôi lại nhận quyết định yêu cầu tự tháo dỡ”- ông Tài nói và cho biết, quyết định yêu cầu người dân tự tháo dỡ trong vòng 15 ngày.

“Điều này đồng nghĩa chúng tôi phải tháo dỡ hết 37 căn nhà này trong thời hạn cách ly toàn xã hội. Liệu như vậy có hợp tình hợp lý hay chưa”- ông Tài buồn bã.

Dân nhận quyết định cưỡng chế trong thời gian 'cách ly toàn xã hội' ảnh 2 Sau khi nhận quyết định cưỡng chế, rất nhiều hộ dân bức xúc vì đang trong thời điểm cách ly xã hội nhưng lại yêu cầu người dân tự tháo dỡ trong vòng 15 ngày từ 3/4

Bà Hoàng Nhã Thi Ca (một hộ dân trong số 37 hộ bị cưỡng chế) cho rằng, nhà đất này được gia đình mua từ năm 2003 từ mẹ ông Tài là bà Trần Thị Bông khi bà có sang nhượng và bán nhà đất giấy tay cho những hộ ở đây.

Sau đó vào ngày 24/12/2012, bà Bông đã làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho con là ông Lê Tấn Tài.

"Mới đây, chính quyền cho rằng chúng tôi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên cưỡng chế. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị nhưng chưa nhận được văn bản trả lời nào từ phường và quận. Quyết định cưỡng chế trong vòng 15 ngày mùa dịch này, chúng tôi không đồng ý”- bà này nói.

Trước đó, trong ngày 18/2/2020, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã điều động hơn 100 cán bộ công an, dân phòng, đội cứu hộ cứu nạn tới cưỡng chế công các công trình được cho là sai phép trên. Do cổng bị khóa, tổ cưỡng chế buộc phải cắt khóa vào bên trong để kiểm đếm, đo vẽ. 

Tiếp đó, UBND quận Thủ Đức đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Tài, chủ đất với 37 căn nhà xây dựng không phép này hơn 1 tỷ đồng. Ngày 3/3, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng này được UBND phường Hiệp Bình Chánh giao cho ông Tài.

Dân nhận quyết định cưỡng chế trong thời gian 'cách ly toàn xã hội' ảnh 3 Ông Tài đã gửi đơn khởi kiện UBND quận Thủ Đức về quyết định xử phạt hành chính đến Toà an nhân dân TPHCM vào ngày 18/3, và toà đang thụ lý

Sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận Thủ Đức đối với mình, ông Tài cho rằng quyết định chưa đúng người, chưa đúng thời điểm. Thế nên ngày 18/3, ông đã làm đơn khởi kiện quyết định này đến Tòa án nhân dân TP. HCM. Tòa án đang thụ lý và giải quyết sự việc.

Trước những thông tin này, phóng viên nhiều lần liên lạc và gửi câu hỏi đến phường Hiệp Bình Chánh cũng như lãnh đạo quận Thủ Đức nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.