Đạn pháo 100 ly trong khuôn viên trường mầm non

Quả đạn pháo 100 ly có bề ngoài rỉ sét, chưa nổ vừa được di dời an toàn ra khỏi khuôn viên một trường mầm non, nơi 150 em đang theo học.

Ngày 15/10, dự án Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) cho hay, đơn vị này vừa di dời thành công quả đạn pháo 100 ly khỏi sân vườn trường mầm non xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Trước đó một ngày, cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng trường mầm non phát hiện một quả đạn pháo nổi lên mặt đất sau nhiều ngày mưa to.

Đạn pháo 100 ly trong khuôn viên trường mầm non ảnh 1

Vị trí phát hiện quả đạn pháo cách lớp học khoảng 10 mét. Ảnh: Quang Hà/ VnExpress

RENEW xác định đây là đạn pháo 100 ly được Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Bên ngoài quả đạn đã rỉ, có màu vàng nhưng vẫn còn nguyên kíp nổ.

Trường mầm non này có 150 cháu đang theo học, vị trí phát hiện quả đạn chỉ cách lớp học khoảng 10 mét.

Quả đạn được di dời về nơi an toàn chờ xử lý.

Theo Quang Hà

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.