Dân quá khích tụ tập, đập phá xe CSGT

Dân quá khích tụ tập, đập phá xe CSGT
TP - Sáng 2/1, cả ngàn người kéo ra quốc lộ 20 đoạn qua xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Lực lượng CSGT phải điều tiết hai chiều xe từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh và ngược lại theo Tỉnh lộ 763.
Dân quá khích tụ tập, đập phá xe CSGT ảnh 1
Chiếc xe môtô đặc chủng của CSGT Đồng Nai bị đập phá - ảnh Lao động

Quốc lộ 20 tắc nghẽn do đông người tu tập

Trong đám đông, một số người hô hào, cho rằng CSGT đánh dân. Họ đập phá chiếc xe mô tô của lực lượng CSGT, kéo lê chiếc xe này trên quốc lộ 20 từ chợ Dốc Mơ đến trước UBND xã Gia Tân 1.

Đến trưa cùng ngày, khi các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh và các chức sắc tôn giáo đến vận động, đám đông mới giải tán.

Theo báo cáo ban đầu của CA tỉnh Đồng Nai,  tổ tuần tra của đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ tại km 16, quốc lộ 20 (thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán), phát hiện người ngồi trên xe máy mang biển số 61F6 - 6986 không đội mũ bảo hiểm, chạy từ hướng Phú Túc về Dầu Giây.

Một chiến sỹ dùng xe mô tô đuổi theo xe vi phạm. Khi đến trước chợ Dốc Mơ (thuộc xã Gia Tân 1, Thống Nhất) người điều khiển xe vi phạm té ngã. Khi chiến sỹ CA trên đến đỡ người té ngã dậy một số người xông ra giữ xe và hô hào cho rằng cảnh sát đánh dân…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.