Dân quân tự vệ tử vong khi đi cứu hộ dân vùng lũ

TPO - Sau một ngày cùng đội cứu hộ đến vùng lũ ngập sâu giúp dân sơ tán, một dân quân tự vệ ở Quảng Nam trên đường trở về đã ngã xuống nước tử vong

Chiều 11/12, lãnh đạo UBND xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xác nhận một dân quân tự vệ của địa phương tử vong.

Nạn nhân là anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng), là dân quân tự vệ tại chỗ của thôn Mỹ Cang, thành viên ban phòng chống lụt bão, đội cứu hộ dân vùng lũ của thôn, xã.

Dân quân tự vệ tử vong khi đi cứu hộ dân vùng lũ ảnh 1 Nước lũ ngập sâu tại nhiều nơi ở Quảng Nam

23 giờ ngày 10/12, sau một ngày cùng đội cứu hộ đã giúp dân di dời, sơ tán dân bị cô lập, mắc kẹt ở vùng lũ, anh Được lội nước lũ về nhà. Thời điểm anh về nhà nước lũ ngoài đường ngập đến ngực.

Do bị ngấm lạnh, đuối sức, anh Được đã ngã xuống tử vong. Được biết, anh Được chưa có vợ, hiện còn một mẹ già gần 80 tuổi. Chính quyền và người dân làng xóm đã giúp tổ chức mai táng cho anh Được.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết một người dân trên địa bàn vừa bị nước lũ cuốn trôi, tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Hồ Kỉnh (60 tuổi, ở thôn Hưng Mỹ).

Sáng 10/12, ông Kỉnh đi đắp mồ mả từ nghĩa trang về, khi cố vượt qua mương nước chảy xiết thì bị nước cuốn trôi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sáng 11/12.

Dân quân tự vệ tử vong khi đi cứu hộ dân vùng lũ ảnh 2 Ngày 11/12 nước lũ vẫn gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tại Quảng Nam có 4 người chết và mất tích do mưa lũ.

Ngày 11/12, tại Quảng Nam trời hết mưa, có lúc ửng nắng, tuy nhiên nhiều nơi nước rút chậm vẫn ngập nặng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.