TPHCM:

Dàn quân vây bắt cát tặc lúc rạng sáng

Hiện trường nơi cơ quan chức năng tổ chức vây bắt “cát tặc”.
Hiện trường nơi cơ quan chức năng tổ chức vây bắt “cát tặc”.
TPO - Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9/8, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm nhiều lực lượng đã tiến hành bắt giữ 5 phương tiện khi đang khai thác và thu mua cát trái phép trên sông Đồng Tranh, thuộc xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục nhận được tin báo và đơn tố cáo của người dân, về tình trạng khai thác cát trái phép rầm rộ tại khu vực nói gây nên tình trạng sạt lở, ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự. 

Do đó, lực lượng Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng Long Hòa, Cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68), trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã tổ chức mật phục theo dõi, phát hiện 5 phương tiện đang có hành vi vi phạm.

Thấy cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, các ghe gỗ và xà lan đã phi tang một số lượng lớn cát xuống sông.

Dàn quân vây bắt cát tặc lúc rạng sáng ảnh 1

Lực lượng liên ngành kiểm tra xử lý vi phạm đối với các phương tiện khai thác và mua bán cát sông trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra,cơ quan chức năng xác định , tổng số cát mà các phương tiện trên đã khai thác trái phép là gần 300 mét khối. Trong số 5 phương tiện bị bắt quả tang có 3 ghe gỗ đang khai thác cát và 2 xà lan có hành vi thu mua cát bơm hút trái phép.

 Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính của những người điều khiển các phương tiện trên.

Dàn quân vây bắt cát tặc lúc rạng sáng ảnh 2

Nhiều người liên quan bị tạm giữ để làm rõ.

Trong đó,có Phạm Thanh Phong (SN 1992) điều khiển ghe mang BKS -5366, Nguyễn Văn Lượm (SN 1982) điều khiển ghe gỗ mang BKS Tiền Giang – 3302 và có người điều khiển ghe còn lại nhưng vẫn chưa xác định được danh tính.


Ngoài ra, còn có Đỗ  Phước Trung (SN 1986) điều khiển xà lan mang BKS SG-6709 và  Trần Văn Hiện (SN 1988) điều khiển xà lan mang BKS SG-3990 để thu mua cát lậu. Tất cả  các chủ phương tiện này đều không xuất được giấy phép khai thác và không có bằng thuyền trưởng theo quy định.

Đến 11giờ 30 phút cùng ngày, tất cả các phương tiện vi phạm trên đã được lực lượng chức năng đưa về để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG