Dân số Việt Nam gia tăng trở lại

Dân số Việt Nam gia tăng trở lại
Ông Ngô Thế Cường - Vụ trưởng Vụ truyền thông giáo dục Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam cho biết như vật tại buổi tập huấn những kiến thức cơ bản về dân số và kế hoạch hoá gia đình, sáng nay, 28/7.
Dân số Việt Nam gia tăng trở lại ảnh 1
Tình trạng sinh con thứ 3 tăng mạnh

Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, Việt Nam đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số.

Số con trung bình của một phụ nữ trong tuổi sinh đã giảm rõ rệt, từ 3,5 con năm 1992 giảm xuống còn 2,3 con năm 2000 và tỷ lệ phát triển dân số giảm tương ứng từ 2,2% xuống còn 1,35%. 

Năm 2004, 10 tỉnh đứng đầu cả nước về tăng tỷ lệ lệ sinh con thứ 3: Kon Tum: 33,68%; Gia Lai: 31%; Hà Tĩnh: 27,75%; Thừa Thiên - Huế: 27,60%; Lai Châu: 25,66%; Quảng Trị: 25,10%; Bình Thuận: 23,55%; Quảng Nam: 23,26%; Điện Biên: 22,45%; Đắc Nông: 21,02%.

Tuy nhiên, từ năm 2000 đến nay, dân số nước ta lại có chiều hướng gia tăng. Năm 2003, tỷ lệ dân số của cả nước tăng mạnh trở lại lên tới 1,47% (so với năm 2002 là 1,32%). Đến năm 2004, tỷ lệ tăng dân số là 1,43%, đặc biệt tình trạng sinh con thứ 3 tăng mạnh ở các địa phương, nhất là đối với cán bộ, đảng viên. 

Tình trạng sinh con thứ 3 tăng mạnh ở các cán bộ, đảng viên là một tình trạng đáng báo động. Vì nếu người dân cùng “vào cuộc” theo các cán bộ, đảng viên thì tỷ lệ sinh con thứ 3 sẽ tăng càng nhanh. Đồng thời sẽ kéo theo nguy cơ làm mất cân bằng giới tính trong dân số. Hiện nay, ở Việt Nam tỷ lệ cân bằng giới tính đạt mức chuẩn: 106 nam/ 100 nữ

MỚI - NÓNG