Dân thôi chặn xe ở QL1A để phản đối ô nhiễm nhà máy

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã thông thoáng trở lại.
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã thông thoáng trở lại.
TPO - Sau nhiều nỗ lực vận động, thuyết phục của chính quyền tỉnh Bình Thuận, đến 24 giờ đêm 15/5, người dân đã kết thúc việc việc chiếm giữ Quốc lộ 1A để phản đối ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra.

Sự việc này đã làm tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch Bắc – Nam suốt hơn 30km. Ông Huỳnh Ninh Thạch, Chánh thanh tra giao thông Sở GTVT Bình Thuận cho biết: “Suốt đêm, lượng thanh tra giao thông và CSGT tỉnh đã huy huy động toàn bộ lực lượng điều tiết giao thông suốt đêm. Đến 4 giờ sáng ngày 16/4, tình hình giao thông trên quốc lộ 1A đã thông thoáng bình thường trở lại”.

Ngay trong sáng 16/4, thực hiện cam kết xử lý ô nhiễm môi trường, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã điều động  hàng chục xe ủi, xe lu, xe tưới nước để tưới nước san ủi, lu lèn trên toàn bộ 6.000m2 diện tích bãi xỉ thải và tiến hành che phủ bạt tránh phát tán bụi ra môi trường. 

Ông Lê Ngọc Sanh , Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết: “Chính phủ đã có công điện chỉ đạo Bộ Công thương yêu cầu Trung tâm điện lực Vĩnh Tân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động ở nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Sáng nay, chính quyền địa phương và đại diện nhân dân ở địa phương đã thực hiện việc kiểm tra giám sát nhà máy thực hiện các biện pháp xử lý môi trường và nhà máy cam kết trong 10 ngày sẽ không chở xỉ than ra bãi”.

Đồng thời, lãnh đạo nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khẳng định sẽ xử lý triệt để tình trạng phát tán tro bụi từ bãi thải cũng như khi vận chuyển tro xỉ trong thời gian sớm nhất.

Dân thôi chặn xe ở QL1A để phản đối ô nhiễm nhà máy ảnh 1

Bãi xỉ than gây ô nhiễm môi trường đang được lu lèn, phủ bạt che đậy.

Sự việc người dân chặn xe trên quốc lộ đã để lại hậu quả hết sức nặng nề, giao thông trên quốc lộ 1A bị tê liệt, một số xe ô tô bị ném đá bể kính, một khách sạn bị tấn công, một số thành viên thi hành công vụ bị thương tích do những người người quá khích gây nên.

Cùng với việc giám sát nhà máy khắc phục ô nhiễm môi trường, chính quyền, các đoàn thể huyện Tuy Phong, xã Vĩnh Tân đã gặp gỡ, ổn định tư tưởng người dân. Đồng thời cùng người dân tiếp tục giám sát những cam kết của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 


Theo đại diện chính quyền địa phương thì việc hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, người dân phản đối, yêu cầu nhà máy khắc phục là đúng nhưng hành động tràn ra quốc lộ chặn xe thì hoàn toàn sai. Trong sự việc này đã có sự kích động xúi dục của các đối tượng xấu dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG