Dân vây kín nhà máy xi măng đòi xử lý ô nhiễm

người dân bao vây nhà máy xi măng Luks. Ảnh: Pháp luật Online.
người dân bao vây nhà máy xi măng Luks. Ảnh: Pháp luật Online.
TP - Hàng trăm người dân đổ dồn về cổng Nhà máy xi măng Luks chặn tất cả các phương tiện vận tải vào ra để phản đối tình trạng chậm bố trí tái định cư và ô nhiễm khói bụi, nước thải kéo dài của cơ sở sản xuất này.

Sáng 7/3, hàng trăm người dân thuộc các phường Hương Văn, Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) đổ dồn về cổng Nhà máy xi măng Luks thuộc Cty Hữu hạn Xi măng Luks Việt Nam (100% vốn nước ngoài, đóng tại phường Hương Văn), chặn tất cả các phương tiện vận tải vào ra để phản đối tình trạng chậm bố trí tái định cư và ô nhiễm khói bụi, nước thải kéo dài của cơ sở sản xuất này.

Người dân phản ánh, từ khi Nhà máy xi măng Luks hoạt động, sinh hoạt của dân cư hai phường Hương Văn, Hương Vân bị ảnh hưởng, phát sinh nhiều bệnh tật, do ô nhiễm khói bụi, nước thải, tiếng ồn. Doanh nghiệp này từng hứa hỗ trợ tái định cư, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho dân, bồi thường thiệt hại hoa màu, nhưng lại chây ỳ thực hiện. Đại diện lãnh đạo Cty Hữu hạn Xi măng Luks Việt Nam thừa nhận việc xử lý môi trường của nhà máy có vấn đề. 

Công ty hứa bố trí trên 7 tỷ đồng phục vụ công tác di dời, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng, thời gian hoàn thành chậm nhất vào tháng 7 tới. Đối thoại với dân, ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sớm giải quyết việc di dời, tái định cư cho dân, khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường do nhà máy xi măng gây ra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.