Đàn voi dữ xuất hiện ở Quảng Nam

Đàn voi dữ xuất hiện ở Quảng Nam
Chiều 10/10, ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng thôn 5, xã vùng cao Trà Đốc, huyện Bắc Trà My cho biết, một đàn voi dữ 4 con thường xuyên xuất hiện vào ban đêm tại xã Trà Đốc.

Đàn voi dữ này đã tàn phá hơn 10 ha hoa màu trồng trên các rẫy và phá hoại hàng trăm ha vườn rừng của bà con.

Để đối phó với đàn voi dữ, người dân không ở lại nương rẫy vào ban đêm, đồng thời xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ tổ chức đánh kẻng, rắc muối hột, đốt lửa vào ban đêm tại các khu vực đàn voi thường xuất hiện.

Nhiều người dân địa phương cho biết, đàn voi gần như đã quen với cách xua đuổi của con người, nên không bỏ đi mà có dấu hiệu có thể tấn công tại những nơi có tiếng động phát ra, hoặc những khu vực có đốt lửa.

Các ngành chức năng của Quảng Nam đang tổ chức lực lượng bảo vệ và theo dõi đàn voi dữ này. Tuy nhiên, vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để đưa đàn voi trở lại rừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG