Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

TPO - Nhiều mẫu súng bộ binh hiện đại được các tập đoàn quốc phòng nước ngoài giới thiệu tại Triển lãm quốc tế về An ninh 2018 tại Hà Nội.
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 1

Sáng 3/10, tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội,khai mạc triển lãm quốc tế về an ninh 2018(Homeland Security Expo 2018) lần thứ 3, đây là triển lãm riêng và duy nhất về ngành an ninh – quốc phòng tại Việt Nam diễn ra dưới sự chủ trì, chỉ đạo của Bộ Công an, với sự phối hợp tổ chức giữa Cục Trang bị và Kho vận (H03) cùng Công ty TNHH EIFEC và Công ty Nexgen Exhibitions Pvt Ltd.
Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm được tận mắt ngắm súng có thiết bị giảm thanh

Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 2 Tham gia triển lãm gồm nhiều đơn vị đến từ các quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng như: Ấn Độ, Nga, Mỹ, Pháp,Ukraina Hàn Quốc, Israel,Nam Phi….và nước chủ nhà Việt Nam, cùng những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, tiêu biểu như MBDA, Nexter (Pháp), Brahmos (Ấn Độ), Sibat, Israel Weapon Industry (Israel), Tara Aerospace (Nga)...
Trong ảnh: Một gian hàng của hãng ATS trưng bày mẫu súng pháo
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 3 Theo ban tổ chức, mục đích chính của Triển lãm quốc tế về an ninh 2018 là giúp giới thiệu, trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành an ninh, cảnh sát. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị trong ngành an ninh, cảnh sát quốc tế tham gia trưng bày, giới thiệu những sản phẩm công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất trong lĩnh vực an ninh, giám sát, thiết bị theo dõi, giải pháp an ninh – quốc phòng, phương tiện chiến đấu, thiết bị phòng cháy-chữa cháy, an ninh mạng…
Trong ảnh: Các quan khách tham quan và được giới thiệu máy bắn tốc độ của Mỹ
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 4 Triển lãm cũng tạo là dịp tốt để các doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới.
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 5 Với mục tiêu chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, Bộ Công an chủ trì, tổ chức triển lãm Homeland Security Expo không chỉ để giúp các cán bộ, chiến sỹ trong ngành học hỏi và tiếp xúc với những thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến mà còn tạo cơ hội để những đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu trực tiếp những sản phẩm, thiết bị mới, chương trình đào tạo và giải pháp của mình đến các cán bộ, chiến sĩ - những người trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh – quốc phòng.
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 6 Những sản phẩm, công nghệ và giải pháp đa dạng từ các lĩnh vực: thiết bị an ninh và an toàn; công nghệ và thiết bị cho ngành an ninh; kiểm soát và hỗ trợ giao thông; thiết bị và công nghệ quản trị công tác cứu hộ; thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe; hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông; hệ thống giám sát phòng ngừa tội phạm; hệ thống phòng cháy chữa cháy; an ninh mạng; quản lý thiên tai; đào tạo và mô phỏng; hệ thống kiểm soát bạo loạn; hệ thống phục vụ ngành tòa án và điều tra; an ninh và an toàn công nghiệp..., triển lãm sẽ mang đến những thành tựu của ngành an ninh – quốc phòng từ các quốc gia trên thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam 
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 7 Sự kiện này sẽ là nền tảng tuyệt vời cho các cán bộ, chiến sỹ trong ngành có thể trực tiếp trải nghiệm, nghiên cứu, tham khảo những đột phá, sáng tạo của thế giới, góp phần củng cố nền An ninh – Quốc phòng của Việt Nam. Trong ảnh: Ra da của Ấn độ
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 8 Triển lãm diễn ra trong hai ngày 03 và 04-10- 2018.
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 9 Máy bay trực thăng của Ấn Độ
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 10 Mô hình máy bay chiến đấu Gabriél
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 11 Lựu đạn 
Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội ảnh 12 Đến với triển lãm có nhiều sản phẩm mới nhất lần đầu tiên xuất hiện tại Việt nam
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.