Đảng bộ TPHCM giới thiệu 7 cán bộ trẻ vào Ban Chấp hành

Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành khóa XI
Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành khóa XI
TP - Ngày 16/10, trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) nghe báo cáo phương án và thông qua cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khóa X, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội về phương án nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do BCH Đảng bộ thành phố khóa X trình Đại hội. Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ TPHCM (gọi tắt thành ủy viên) khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 65 người.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng thành ủy viên khóa XI được bầu tại Đại hội là 61 người (khuyết 4 người), đồng thời tiếp tục thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự vào BCH Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự kiến hôm nay (17/10), trong ngày làm việc thứ ba, Đại hội sẽ nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI, đặc biệt là biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu BCH Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến chiều cùng ngày, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, tại buổi họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ hai của đại hội, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cho biết, Đại hội đã nghe trình bày số lượng ứng cử viên vào BCH Đảng bộ khóa XI; tiểu sử của 72 ứng cử viên. So với khóa X, số lượng ủy viên BCH Đảng bộ TPHCM khóa XI giảm 4 người (BCH Đảng bộ TPHCM khóa X có 69 người) nhằm thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ khóa XI đã được thực hiện chặt chẽ theo quy trình. Trong số 72 nhân sự được BCH Đảng bộ TPHCM khóa X chuẩn bị trình Đại hội, có 47 trường hợp được giới thiệu tái cử, 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu; 13 trường hợp là phụ nữ. Độ tuổi trung bình BCH khóa XI là 48,4 tuổi. Đặc biệt, Đại hội thống nhất giới thiệu 7 cán bộ trẻ để bầu vào BCH Đảng bộ TPHCM khóa XI theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Trả lời báo chí vì sao Đại hội chỉ bầu 61/65 ủy viên BCH Đảng bộ khóa XI? Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết việc này nhằm đảm bảo xem xét, bố trí lại ở những nơi cần có cơ cấu nhân sự BCH sao cho hợp lý. Đa số các tổ đại biểu tại Đại hội thống nhất về sự chuẩn bị nhân sự lần này.

Đặc biệt, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho hay, sáng 17/10, trước khi bầu BCH khóa mới, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ “thông báo một kết luận của Bộ Chính trị”. Tối cùng ngày, ngay sau khi Đại hội công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI, bầu Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành ủy. Dự kiến, BCH Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy.

Riêng nhân sự Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, trước đó Bộ Chính trị đã có quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương và chỉ định ông Nên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, Ban Thường vụ Thành ủy để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI. 

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết trước tình hình các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, Thường trực Thành ủy TPHCM đã tổ chức các đoàn công tác thăm và hỗ trợ các tỉnh miền Trung với số tiền 1,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.