Đang đánh cá tá hỏa thấy xác người trôi dạt

Thi thể người đàn ông đã được đưa lên bờ.
Thi thể người đàn ông đã được đưa lên bờ.
TPO - Khi đang đánh bắt cá ngoài biển khơi, ngư dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tá hỏa phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển.

Ngày 17/1, tàu của anh Phạm Văn Thắng (35 tuổi, trú tại xóm 9, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) đang đánh bắt tại tọa độ 106,12 vĩ độ Bắc, 109,42 kinh độ Đông thì bất ngờ phát hiện một thi thể trôi dạt.

Ngay sau đó, tàu anh Thắng đã nhanh chóng chạy đến trục vớt thi thể lên tàu. Được biết thi thể người đàn ông này đã chết nhiều ngày.

Khi thấy sự việc như vậy, tàu anh Thắng đã chạy về cập cảng Lạch Thơi, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Đồng thời, báo cáo lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Sau đó, cơ quan giám định pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại địa phương để tiến hành các thủ tục giám định.

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân có chiều cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 65 kg, nằm trong độ tuổi khoảng 30 - 40 tuổi.

Chính quyền địa phương và người dân đã chôn cất thi thể trên, đồng thời thông báo cho các huyện ven biển trên địa bàn miền Trung và vịnh Bắc bộ để tìm tung tích nạn nhân.

MỚI - NÓNG