Đang đi, cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

Nơi cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn.
Nơi cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn.
Chạy xe máy đến giữa cầu, cô gái trẻ bất ngờ dừng lại rồi trèo nhanh lên lan can cầu Bình Triệu 1 và gieo mình xuống dưới dòng sông tự tử...

Trưa 22/6, nhiều người đi đường không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến một cô gái trẻ leo nhanh lên lan can cầu Bình Triệu 1 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) rồi nhảy xuống sông tự tử.

Khoảng 11h30 cùng ngày, cô gái chạy xe máy trên cầu Bình Triệu 1 hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức.

Khi đến giữa cầu, bất ngờ, cô gái dừng xe và bỏ đồ đạc lại rồi leo nhanh lên can cầu, nhảy xuống sông Sài Gòn. Do tình huống xảy ra quá nhanh khiến nhiều người đi đường không ai kịp ngăn cản nạn nhân.

Đang đi, cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử ảnh 1

Do dòng nước chảy siết khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn

Nhận được tin báo, lực lượng Cứu hộ - cứu nạn thuộc Sở PCCC Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai công tác lặn tìm nạn nhân. Do dòng nước sông Sài Gòn chảy siết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.  Bước đầu, qua kiểm tra đồ đạc mà nạn nhân để lại, lực lượng chức năng phát hiện một số giấy tờ mang tên Mai Thị Kiều Oanh (SN 1987, quê ở Thanh Hóa).

Đến hơn 16h00 giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm cô gái bị mất tích vẫn đang được triển khai. 

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.