Dâng hương tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
TP - Sáng 19/5, tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An do ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã long trọng tổ chức dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và niềm tự hào sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Người cũng là linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới...

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An xin hứa với Bác, với Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống quật cường của quê hương Xô viết Anh hùng; nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

* Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử văn hóa, cách mạng kháng chiến chùa Trầm, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chùa Trầm không chỉ ghi dấu vết tích của thời phong kiến xa xưa mà còn là nơi sơ tán của nhiều cơ quan trọng yếu của Chính phủ trước khi chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Đây cũng là nơi Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cùng lời hiệu triệu mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với câu nói bất hủ “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

MỚI - NÓNG