Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

TPO - Hôm nay, các tỉnh góp giỗ gồm Thái Bình, Hà Nội, Bình Phước và Bến Tre đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Hôm nay (mùng 9/3 âm lịch năm Đinh Dậu) các địa phương đại diện cho hai miền Nam Bắc gồm Thái Bình, Hà Nội, Bình Phước và Bến Tre đã dâng hương hoa, lễ vật theo nghi lễ trang trọng tại điện Kính Thiên, núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng.

Thái Bình dâng lên đền thờ tổ tiên mâm cỗ cá, ngũ quả tết hình rồng, bánh cáy, và mâm thóc gạo đặc trưng quê lúa. Tỉnh Bến Tre dâng lên bưởi da xanh – đặc sản nổi tiếng cả nước, mâm kẹo dừa, rượu hoa dừa. Bình Phước dâng bánh kẹo hạt điều, bánh chưng, bánh giầy, xôi gà hương hoa. Hà Nội, địa phương từng công đức hàng chục tỷ đồng góp phần trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đền Hùng, hôm nay đã dâng lên bánh giầy…..

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 1
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 2
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 3

Nhiều ngày qua, những nét văn hóa đặc trưng địa phương và vùng miền cũng được các tỉnh góp giỗ đóng góp sinh động với những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn du khách trẩy hội Đền Hùng. Thái Bình mang đến làn điều chèo mượt mà đằm thắm, trong khi Bến Tre mang đến những làn vọng cổ sâu sắc tái hiện nhân vật Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga và danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, kèm theo là bài hát nổi tiếng Dáng đứng Bến Tre, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 4
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 5
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 6
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 7

Tỉnh Bình Phước lại lôi cuốn đặc sắc khác biệt bằng những siêu phẩm đờn ca tài tử Nam Bộ. Hà Nội góp giỗ không thể thiếu những màn múa rối nước dân gian của đoàn Ca múa nhạc Thăng Long phục vụ nhân dân và du khách trong dịp lễ hội.

Ngay từ ngày khai hội, đoàn nghệ thuật Hà thành đã góp vui bằng những màn biểu diễn ấn tượng của dàn trống hội Thăng Long cùng tiết mục múa dân gian đặc sắc. Người Hà Nội còn đưa hẳn Câu lạc bộ múa dân gian tham gia diễu hành trong ngày khai hội, và cử các nghệ nhân tham gia Hội thi nấu, gói bánh chưng, giã bánh giày truyền thống, đồng thời trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng quảng bá sản phẩm du lịch Thủ đô.

MỚI - NÓNG