Đang nghiên cứu tự sản xuất thuốc để thi hành án tử hình

Đang nghiên cứu tự sản xuất thuốc để thi hành án tử hình
Báo cáo thêm về việc vướng mắc trong vấn đề thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc,Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết,không nhập được nguồn thuốc từ nước ngoài,Bộ Y tế được giao nghiên cứu tự sản xuất thuốc,cố gắng hoàn thành vào cuối năm 2012.

Đang nghiên cứu tự sản xuất thuốc để thi hành án tử hình

> "Chưa có thuốc độc nên xử bắn để giảm căng thẳng"

Báo cáo thêm về việc vướng mắc trong vấn đề thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc,Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết,không nhập được nguồn thuốc từ nước ngoài,Bộ Y tế được giao nghiên cứu tự sản xuất thuốc,cố gắng hoàn thành vào cuối năm 2012.

 

Bộ trưởng Tư pháp thừa nhận, đây không phải lần đầu việc triển khai thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc "lỗi hẹn" với Quốc hội. Năm ngoái, Chính phủ đã “xin khất” một lần và năm nay đang cố gắng cao để… trả nợ lời hứa năm ngoái.

Về khía cạnh thể chế, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, Chính phủ đã cơ bản chuẩn bị xong. Nghị định hướng dẫn thi hành luật đã được ban hành từ tháng 9-2011. Trang thiết bị, nhân lực phục vụ việc này cũng đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nảy sinh vấn đề mới là chưa tìm được nguồn thuốc cung ứng phục vụ việc thi hành án. Nguyên nhân, theo ông Cường là do Nghị định hướng dẫn ban hành đã nêu cụ thể 3 loại thuốc dùng để tiêm trong khi các loại thuốc này Việt Nam chưa sản xuất được, phải nhập khẩu.

Vì vậy mới có tình trạng, khi các cơ quan chức năng đàm phán để nhập thuốc thì gặp vướng mắc, không thể mua được thuốc với mục đích để xử tử hình.

Để khắc phục tình hình, cơ quan liên ngành đã họp, đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế xem xét sửa Nghị định theo trình tự rút gọn.

“Nhóm chuyên gia cấp cao của Bộ Y tế đã xác định được các nhóm thuốc Việt Nam có thể sản xuất được. Việc thực hiện quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc giờ phụ thuộc vào kết quả này. Cuối năm nay, dự kiến liên ngành sẽ sửa xong Nghị định. Sau khi có nguồn thuốc sẽ cố gắng thực hiện việc này trong thời gian sớm nhất” - ông Cường thông tin.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp cũng đề nghị Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu, báo cáo thêm với Quốc hội về sự chắc chắn về nguồn thuốc mà Việt Nam có thể sản xuất được. Trường hợp không thực hiện được, ông Cường đề xuất Quốc hội xem xét bổ sung vào nghị quyết về công tác tư pháp 2012 những cơ chế, quy định khác để có biện pháp “gỡ vướng” việc này.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG