Đăng tin có người trong thôn bị nhiễm COVID-19, cô gái bị phạt 10 triệu đồng

Đăng tin có người trong thôn bị nhiễm COVID-19, cô gái bị phạt 10 triệu đồng
TPO - Do tung tin sai sự thật về việc có người bị nhiễm COVID-19 trong thôn, cô gái bị phạt 10 triệu đồng.

Ngày 10/4, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với D.T.H.N (SN 1993, trú ở xã Kỳ Văn) do đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19. Việc xử phạt N. theo Điều 64, nghị định 174 của Chính phủ.

Đăng tin có người trong thôn bị nhiễm COVID-19, cô gái bị phạt 10 triệu đồng ảnh 1 N. làm việc tại cơ quan công an sau khi đăng tải những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 3/4, N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin “Tại địa bàn thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân có người nhiễm COVID-19”. Thông tin này được N. đăng tải lên sau đó gây hoang mang trong người dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngay sau đó, công an huyện Kỳ Anh đã vào cuộc xác minh và triệu tập N. lên trụ sở công an để xác minh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, N. thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật và cam kết không tái phạm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.