Lạng Sơn:

Đang ùn ứ trên quốc lộ, xe chở dưa hấu bỗng bốc cháy dữ dội

TPO - Vừa đến Lạng Sơn đỗ dừng ven quốc lộ 1A để chờ đến “nốt” vận chuyển dưa hấu đến cửa khẩu Tân Thanh xuất bán sang Trung Quốc thì bỗng nhiên một chiếc xe tải cháy nghi ngút ở thùng xe làm các phương tiện bỏ chạy thục mạng dẫn đến giao thông trên tuyến tê liệt nhiều giờ đồng hồ.
Đang ùn ứ trên quốc lộ, xe chở dưa hấu bỗng bốc cháy dữ dội ảnh 1

Hiện trường vụ cháy *ảnh: T.H

Sự việc xảy ra vào chiều tối 6/2, ông Nguyễn Tuấn Thông (SN 1975, quê Quảng Nam) điều khiển xe ô tô tải BKS 49C-099.90 vừa đến km số 8 quốc lộ 1A tuyến Lạng Sơn- Đồng Đăng, thuộc địa bàn thôn Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn để đỗ chờ lên cửa khẩu Tân Thanh bán hàng thì bỗng nhiên chiếc xe bốc cháy từ những ụ rơm bao quanh dưa ở khu vực thùng chở hàng.

Trung tá Phạm Văn Sự, Phó trưởng phòng CSGT Công an Lạng Sơn cho biết; các lực lượng chức năng kịp thời đến hỗ trợ cứu hỏa nên không có thiệt hại về người; số rơm cháy gần hết và dưa hấu bị hư hỏng nhiều. Vụ cháy được khống chế nên không lan sang đoàn xe chở hàng nông sản khác đang đỗ trên đường.

Đến sáng 7/2, tình hình giao thông và lưu lượng vận tải hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoạt động bình thường trở lại.

Theo các ngành chức năng; nguyên nhân có thể do xe bị chập điện, phát nổ và bén vào đám rơm trên thùng xe, gây cháy.

Chiếc xe chở dưa bốc cháy dữ dội làm các phương tiện lưu thông trên tuyến hoảng loạn; một số xe bỏ chạy, lấn đường dẫn đến ách tắc giao thông cục bộ, kéo dài trên tuyến TP Lạng Sơn- Đồng Đăng.

MỚI - NÓNG