85 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930 - 3/2/2015

Đảng viên phải xung kích, gương mẫu, đi đầu

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc.
TP - “Tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân nhằm xây dựng Nghệ An thành một tỉnh khá, là trung tâm, đầu tàu của khu vực Bắc Trung bộ, thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc trao đổi với báo Tiền Phong nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2015).

Nghệ An là cái nôi của cách mạng, quê hương Xô-Viết anh hùng. Tinh thần quật khởi đó được phát huy như thế nào trong năm qua và trọng tâm năm 2015?

Ông Hồ Đức Phớc: Kết quả rõ nét nhất là tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, nỗ lực phấn đấu quyết liệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014. Thể hiện ở tốc độ phát triển kinh tế năm 2014 đạt 7,24 % (cao nhất từ năm 2012 trở lại đây); thu ngân sách đạt 7.652 tỷ đồng, tăng 20,7% (cao nhất từ trước đến nay); hạ tầng cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến... Lĩnh vực đối ngoại và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả: cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 127 dự án, với tổng số vốn đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng. Nông thôn mới được tập trung xây dựng, 33 xã đạt chuẩn NTM.

Năm 2015 Nghệ An quyết tâm tạo đột phá lớn về mặt kinh tế, tập trung vào 4 trụ cột kinh tế của tỉnh: Nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến công nghệ cao; Công nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ và thương mại; cơ sở hạ tầng và cải cách hành chính, cơ chế chính sách. Thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình hành động số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành để phát triển Nghệ An đến năm 2020 thành một tỉnh khá, là trung tâm, đầu tàu của khu vực Bắc Trung bộ”.

Xin đồng chí cho biết đôi nét về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại tỉnh Nghệ An.

Ông Hồ Đức Phớc: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, kết quả nổi bật nhất đó là Đảng bộ đoàn kết cao, đặc biệt là trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, lãnh đạo có hiệu quả kinh tế xã hội; Giải quyết tốt các vụ việc bức xúc, nổi cộm, tạo lòng tin trong nhân dân; siết chặt kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ đảng viên, tạo được phong trào thi đua trong toàn xã hội. Các vấn đề đặt ra cần làm ngay sau kiểm điểm Trung ương 4 cơ bản đã được tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản hoàn thành, nhân dân tin tưởng phấn khởi.

Đồng chí đánh giá như thế nào về nguồn lực đảng viên trẻ của Nghệ An hiện nay? Những năm gần đây, việc đào tạo, bồi dưỡng bố trí đảng viên trẻ tại địa phương đã đạt được những kết quả gì nổi bật?

Ông Hồ Đức Phớc: Nghệ An là tỉnh có số đảng viên lớn, toàn tỉnh hiện nay có 177.882 đảng viên (đứng thứ 3 toàn quốc), đảng viên trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 42,78%. Hiện đảng viên trẻ dưới 30 tuổi có 34.308 đồng chí (chiếm 19,29%) từ 31 đến 40 tuổi có 41.789 đồng chí (chiếm 23,49%). Số lượng đảng viên trẻ được duy trì và tăng lên do số lượng kết nạp hằng năm cao. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh kết nạp 5.600 quần chúng vào Đảng, đây là nguồn đảng viên trẻ bổ sung cho số lượng đảng viên toàn tỉnh.

Việc bố trí cán bộ đảng viên trẻ đã được các cấp ủy quan tâm. Đầu nhiệm kỳ 2010-2015 có 2.476 đảng viên trẻ được bố trí tham gia cấp ủy cơ sở (chiếm 20,62%), trong đó: ủy viên ban thường vụ có 170 đồng chí (chiếm 6,65%); bí thư đảng ủy có 70 đồng chí (chiếm 4,9%). Tham gia cấp ủy cấp trên cơ sở có 98 đồng chí (chiếm 10,82%), là ủy viên ban thường vụ có 6 đồng chí (chiếm 2,2%). Trong nhiệm kỳ, nhiều cán bộ đảng viên trẻ được bổ sung vào cấp ủy các cấp, riêng năm 2014 đã luân chuyển đề bạt 67 cán bộ lãnh đạo huyện, ngành, 21/21 huyện thành thị đã có cán bộ luân chuyển từ phó chủ tịch huyện trở lên. Nhiều bí thư chủ tịch huyện sinh sau năm 1970.

Tỉnh Nghệ An đã có chính sách thu hút cán bộ giỏi, trong đó coi trọng tiêu chí đảng viên. Trong năm 2014 đã thu hút 11 cán bộ giỏi về công tác tại tỉnh, trong đó có 2 đảng viên. Đưa 26 đồng chí về làm phó chủ tịch UBND các xã, đưa các trí thức trẻ về các xã theo Chương trình 30a. Nhìn chung, đảng viên trẻ tại địa phương đã rèn luyện tốt, phát huy vai trò nhiệm vụ của người đảng viên, xung kích, gương mẫu, đi đầu trong áp dụng các thành tựu khoa học mới để thực hiện nhiệm vụ.

Xin cảm ơn đồng chí.

MỚI - NÓNG