Đánh giá hoạt động kiểm ngư trước khi đưa vào luật

TP - Nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng kiểm ngư, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần tổng kết đánh giá Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư trước khi đưa vào Luật Thủy sản (sửa đổi).

Chỉ lập kiểm ngư tại một số tỉnh cần thiết?

Ngày 14/8, báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), Ủy ban KHCN&MT trình hai phương án: Phương án 1, thành lập Kiểm ngư Trung ương ở tất cả 28 tỉnh, thành phố có biển như Chính phủ trình; phương án 2, chỉ thành lập Kiểm ngư tại một số tỉnh cần thiết, có tính đặc thù, đáp ứng đủ tiêu chí quy định. Ban thẩm tra lựa chọn phương án 2, tuy nhiên do đây là vấn đề có ý kiến khác nhau, nên vẫn trình cả hai phương án xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, việc thành lập lực lượng kiểm ngư là đặc biệt quan trọng, bởi nếu trên biển không có lực lượng này thì việc quản lý biển và hải sản rất khó khăn. Sóng gió nổi lên, ngư dân chỉ gọi lực lượng biên phòng, ngoài ra không biết bấu víu vào đâu, nếu có kiểm ngư thì sẽ yên tâm hơn.

Tuy nhiên, ông Đỗ Bá Tỵ và nhiều đại biểu khác đề nghị, trước mắt cần tổng kết, đánh giá nghị định quy định về tổ chức hoạt động của lực lượng kiểm ngư từ khi ban hành đến nay, xem thực tiễn hoạt động ra sao, rồi mới quy định cụ thể vào trong luật.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho hay, hoạt động kiểm ngư không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn cả về an ninh, quốc phòng. Là một lực lượng quan trọng, nên cần phải đưa kiểm ngư vào luật, vấn đề là phải cân nhắc kỹ, xem quy định ở mức độ nào cho phù hợp.

Lấy rừng một, phải trồng lại ba

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Đáng chú ý, điều 28 dự thảo quy định: Tổ chức, cá nhân, chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng phải trồng rừng thay thế bằng 2 – 3 lần đối với rừng tự nhiên.

Băn khoăn với quy định trồng rừng thay thế gấp 2 – 3 lần, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đặt câu hỏi: Quy định này liệu có khả thi không? Liệu còn đất để tăng trồng rừng lên gấp 2 – 3 lần sau khi chuyển đổi không? Ông Bình cũng đề nghị rà soát, tránh mâu thuẫn với Luật Đất đai, và điều quan trọng phải giữ được rừng.

MỚI - NÓNG