Đánh mạnh, trúng vào tội phạm

Đánh mạnh, trúng vào tội phạm
TP - Chiều 1-2, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TPHCM về công tác trấn áp tội phạm thời điểm cuối năm trên địa bàn thành phố.

> Lộ mặt những kẻ giả danh CSGT
> Siết an ninh mạng bằng Luật An toàn Thông tin số

Tại buổi làm việc, thay mặt Giám đốc Công an TPHCM, Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, tình hình hoạt động của các loại tội phạm tại thành phố cuối năm 2012 diễn biến phức tạp, ẩn chứa nhiều nguy cơ gây bất ổn về an ninh trật tự (ANTT). Tội phạm cướp giật táo tợn trên đường phố có xu hướng gia tăng.

TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm. Lực lượng công an đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Bộ Công an đề ra, nhằm đảm bảo ANTT cho người dân thành phố yên tâm đón Tết Quý Tỵ.

Theo Đại tá Châu, càng gần Tết, tình hình tội phạm tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Các băng nhóm tội phạm sẽ lợi dụng việc người dân nghỉ Tết ra tay hành động. Vì vậy, Công an TPHCM sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm tra tại hầu khắp khu vực trên địa bàn.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ nói rằng, công tác đảm bảo ANTT cho người dân thành phố đón Tết trong bình yên là nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt chú trọng. Việc Bộ Công an tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động cho Công an TPHCM cũng nhằm tiếp sức cho công an thành phố.

Đây sẽ là lực lượng hỗ trợ đắc lực các tổ công tác đặc biệt trong quá trình tấn công trấn áp tội phạm. Theo Trung tướng Ngọ, lực lượng này không chỉ làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, mà sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình đến khi nào tội phạm khiếp sợ, người dân thành phố thấy bình an.

“Với lực lượng hiện có, chúng ta cần phải đánh mạnh, đánh trúng vào hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, đảm bảo cho người dân thành phố đón tết trong bình yên”, Trung tướng Ngọ chỉ đạo. Cuối buổi chiều cùng ngày, Trung tướng Ngọ đến thăm và động viên các đơn vị thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được tăng cường làm nhiệm vụ ở TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.