Danh sách nạn nhân trong vụ sập cầu

Danh sách nạn nhân trong vụ sập cầu
TPO - Chiều 28/9, theo danh sách của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ, đã có 46 người bị chết được pháp y giám định làm thủ tục cho thân nhân đưa về.

Ngoài ra, theo Thành ủy Cần Thơ, còn có 6 người bị mất tích, trong số này có 2 người được xác định là thi hài đang nằm dưới đống đổ nát. Như vậy đến cuối ngày 28/9, vụ sập cầu Cần Thơ đã xác định được 48 người chết, 4 người mất tích.

Danh sách 46 người chết do Phòng Kỹ thuật Hình sự TP Cần Thơ cung cấp cho Tiền phong:

Ở tỉnh Vĩnh Long có 35 người: Nguyễn Văn Bé (1952), Phạm Minh Quân (1958), Lê Văn Lai (1959), Cù Văn Sơn (1960), Nguyễn Văn Hào (1960), Nguyễn Văn Xót (1961), Lê Văn Tươi (1962), Nguyễn Văn Tùng (1963), Bùi Văn Bon (1965), Nguyễn Văn Sơn (1967), Nguyễn Văn Trang (1971), Nguyễn Văn Thông (1971), Nguyễn Văn Tạo (1972), Trần Văn Hiền (1973), Đặng Văn Bảy (1973), Nguyễn Văn Nhỏ (1974), Lê Văn Thạnh (1974), Trương Văn Chọt (1974), Đặng Văn Sóc (1976), Nguyễn Văn Mùa (1976), Nguyễn Văn Chính (1977), Nguyễn Quốc Dũng (1977).Nguyễn Văn Tâm (SN 1979), Trần Ngọc Tỏan (1979), Trần Văn Phúc (1979), Dương Văn Khải (1980), Huỳnh Văn Thanh (1981), Lưu Hoàng Phúc (1984), Lê Minh Tân (1985), Phạm Thanh Hùng (1985), Huỳnh Văn Luật (1985), Lưu Tấn Mãi (1988), Bùi Tuấn Lộc (1991), Nguyễn Văn Đông (1990), Lưu Thanh Điền (1991).

TP Cần Thơ có 2 người: Nguyễn Thế Hồng (1973 ở quận Cái Răng), Nguyễn Hoàng Em (1977 ở huyện Cờ Đỏ).

Tỉnh An Giang có 1 người: Lê Văn Biên (1965 ở Đa Phước, An Phú, An Giang).

Tỉnh Thanh Hóa có 1 người: Lê Trạch Hòa (1987 ở Xuân Phong, Thọ Xuân).

Tỉnh Quảng Ngãi có 2 người: Trần Quang Bình (1984 ở Trường Xuân, Tam Kỳ), Lê Hiến Chương (1982 ở Tịnh Bình, Sơn Tịnh).

Tỉnh Nam Định có 1 người: Nguyễn Văn Tân (1983 ở Giao Hòa, Giao Thủy).

Tỉnh Thái Bình có 1 người: Đỗ Đình Hưởng (1983 ở An Bình, Kiến Xương).

Tỉnh Hà Nam có 1 người: Ngô Thế Anh (1979 ở Tịnh Xá, Bình Lục).

Tỉnh Ninh Bình có 1 người: Trương Quang Viễn (1974 ở Khánh Hồng, Yên Khánh).

TP Hà Nội có 1 người: Nguyễn Quý Vinh (1952).

Số người bị thương phải điều trị ở các bệnh viện, theo ông Phạm Phước Như - Phó chủ tịch TP UBND Cần Thơ - là 82 người. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long: 61 người, tỉnh Thái Bình: 6 người, tỉnh Thanh Hóa: 3 người, TP Cần Thơ: 3 người, và 9 tỉnh khác mỗi tỉnh có 1 người là Đồng Tháp, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An, Hà Nội, HưngYên, Thái Bình, Thái Nguyên.

UBMTTQ TP Cần Thơ cho biết, đến chiều 28/9 thành phố này đã nhận được từ 92 tập thể và 85 cá nhân số tiền ủng hộ cho nạn nhân vụ sập cầu 4.167.722.000 đồng (chưa kể những đơn vị, cá nhân trực tiếp tặng cho nạn nhân). Thành phố đã chi hỗ trợ bước đầu với gia đình có một người chết 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng.

Số tiền còn lại sẽ hỗ trợ tiếp cho gia đình có một người chết 30 triệu đồng, bị thương rất nặng 20 triệu đồng, bị thương nặng 10 triệu đồng và bị thương nhẹ 5 triệu đồng. Sự hỗ trợ này sẽ hòan tất trong 2 ngày tới, với những gia đình những người thiệt mạng ở xa sẽ gửi qua đường bưu điện.

MỚI - NÓNG