Đánh thuế thu nhập cá nhân từ tháng Bảy

Đánh thuế thu nhập cá nhân từ tháng Bảy
TP - Đây là nội dung quan trọng trong Nghị quyết được Quốc hội thông qua trong phiên họp bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII chiều qua, 19/6.
Đánh thuế thu nhập cá nhân từ tháng Bảy ảnh 1
Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: PV

Chiều qua, sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII bế mạc tại Hà Nội.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1/2009 đến hết tháng 6/2009 đã giãn cho các đối tượng. Tiếp tục miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Như vậy, đối với các khoản thu nhập từ lương, các khoản thu nhập khác sẽ không được miễn kể từ 1/7/2009.

Năm 2010, thực hiện chính sách học phí mới

Nghị quyết được Quốc hội thông qua về đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo giai đoạn 2009 - 2014 nêu rõ, đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của dân, hướng tới miễn học phí vào thời điểm thích hợp.

Tiếp tục thực hiện không thu học phí đối với học sinh tiểu học. Học phí đối với đào tạo nghề, đại học công lập thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và người học. Tổng học phí của các cơ sở đào tạo công lập chiếm không quá 40 phần trăm tổng chi thường xuyên.

Mức học phí và lộ trình thực hiện: Đối với các chương trình đại trà tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, trong điều kiện nguồn lực nhà nước chưa đủ để miễn học phí thì mức học phí được xác định theo từng vùng và ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phù hợp với thu nhập bình quân và khả năng đóng góp thực tế của hộ gia đình, thực hiện tăng dần theo lộ trình hợp lý. Mức trần học phí chỉ áp dụng vào năm học 2014 - 2015.

Chính sách học phí mới được thực hiện từ năm học 2010 - 2011. Riêng năm học 2009 - 2010, việc điều chỉnh tăng trần học phí tại các cơ sở đào tạo nghề, đại học công lập (trừ đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung cấp nghề) chỉ thực hiện ở mức thấp mang tính quá độ trước khi thực hiện lộ trình điều chỉnh học phí từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu

Trước đó, với 90,06 phần trăm đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chỉnh phủ năm 2009 và miễn giảm thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, Quốc hội nhất trí điều chỉnh mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 là: “Tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó, mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế”.

Quốc hội cũng điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 còn khoảng năm phần trăm (chỉ tiêu cũ là 6,5 phần trăm); chỉ số giá tiêu dùng CPI dưới 10 phần trăm; chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu ba phần trăm; mức bội chi ngân sách không quá bảy phần trăm GDP.

Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ điều hành bội chi ngân sách ở mức thấp nhất và giảm dần trong một số năm tiếp theo. Quốc hội cũng quyết định cho phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục theo mục tiêu đã được Quốc quyết định.

Đồng thời, bổ sung mục tiêu đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên và các dự án cấp bách, nhất là ở các địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển.

Giữ tổng chi trong dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 21/2008/QH12 (ngày 8/11/2008) của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Chính phủ sử dụng khoản bội chi ngân sách chỉ để bù đắp số hụt thu, bảo đảm nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2009.

MỚI - NÓNG