Danh tính 13 người tử nạn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

TPO - Đến chiều tối 23/3, cơ quan chức năng đã thông tin danh tính của 13 người tử nạn trong vụ cháy Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM).

Danh tính những người tử nạn gồm: Phan Thị Hà (58 tuổi), Trang Thị Thu Hồng (56 tuổi), Lưu Lê Bích Phượng (52 tuổi), Trần Ngọc Lưu (47 tuổi), Trần Văn An (45 tuổi), Phan Thị Thùy Dương (35 tuổi), Đỗ Nguyễn Hương Nhi (16 tuổi), Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi), Bùi Quốc Lộc (17 tuổi), Đỗ Nguyễn Phương Duy (16 tuổi), Lê Nhân Kiệt (3 tuổi),  Đỗ Hoàng Bảo Vy (2 tuổi), Nguyễn Huỳnh Quốc Anh.

Danh tính 13 người tử nạn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ảnh 1 Hiện trường vụ cháy

Liên quan đến Bí thư phường tử nạn trong vụ cháy, ngày 23/3, UBND quận 1 (TPHCM) đã có báo cáo gửi UBND TPHCM, Sở Nội vụ xem xét, có ý kiến chỉ đạo về trường hợp bà Lưu Lê Bích Phượng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình tử nạn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM).

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động của UBND phường Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND quận 1 phân công ông Đỗ Đình Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình tạm thời phụ trách quản lý, điều hành phường trong thời gian chờ Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 có phương án nhân sự theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên, bà Lưu Lê Bích Phượng sống cùng con trai tại chung cư Carina Plaza từ nhiều năm nay. Khi vụ xảy ra cháy, bà và con trai đã dùng dây thang để thoát xuống. Tuy nhiên, không may bà Phượng rơi xuống đất tử nạn. Riêng người con trai của bà thoát khỏi đám cháy an toàn.

Bà Lưu Lê Bích Phượng sinh năm 1966. Từ năm 2008-2011 bà giữ chức vụ Trưởng Phòng Tư pháp quận 1. Đến năm 2011-2013 giữ chức Chánh văn phòng UBND quận 1. Từ năm 2013 đến nay, bà giữ chức Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình.

MỚI - NÓNG