Danh tính 4 nạn nhân vụ lao xe xuống hồ ở Lạng Sơn

Chiếc xe định mệnh được trục vớt lên bờ, nhưng cả 4 nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Thu Huyền.
Chiếc xe định mệnh được trục vớt lên bờ, nhưng cả 4 nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Thu Huyền.
TPO - Chiều 18/4, sau khi khám nghiệm tử thi, bốn nạn nhân vụ xe taxi lao xuống ao ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã được bàn giao cho các đình đình để tổ chức tang lễ. Những người xấu số này đều ở khu Núi Đầu, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Bốn nạn nhân tử vong được xác định, gồm: Ông Đàm Hồng Quang (SN 1976), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1981), Linh Trần Khánh (SN 1982)và Vy Văn Tám (SN 1982, đều trú tại xóm Núi Đầu, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc).

Theo thông tin ban đầu, trong số những người trên xe ô tô tử nạn thì ông Quang là người cầm lái, còn xe taxi hãng 818181 (thành phố Lạng Sơn) biển số: 12A 03493 là của anh Nguyễn Ngọc Hiếu. 

Vào sáng 18/4, chiếc taxi trên được phát hiện dưới ao Lao Ly (thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn) có độ sâu khoảng 2 mét.

Hiện nay, tang lễ đã được tổ chức cho người xấu số. Trong những người này có người làm trong ngành giáo dục, viễn thông, doanh nghiệp, lái xe taxi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.