Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ sập tường nhà xưởng ở Vĩnh Long

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người tử vong  Ảnh: N.H                   
Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người tử vong  Ảnh: N.H                   
TP - Nạn nhân trong vui sập tường nhà ở Vĩnh Long nhiều tuổi nhất sinh năm 1967 và ít tuổi nhất sinh năm 2000, trong đó có một nạn nhân tử vong ở bệnh viện

Chiều 15/3, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, vụ sập tường nhà xưởng xảy ra tại KCN Hoà Phú (huyện Long Hồ) đã làm 6 người chết, 2 người bị thương.

“Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan hỗ trợ những gia đình có người tử vong và bị thương trong vụ sập tường đang thi công nhà xưởng của Cty Bo Hsing. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân, xử lý sai phạm đúng theo quy định pháp luật”, ông Rón nói.

 Danh sách 6 nạn nhân tử vong gồm: Ngô Thanh Bình (SN 1976, TP Vĩnh Long); Võ Văn Thao (SN 1971, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Hồ Tân Lập (SN 2000; ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long); Trịnh Văn Thế (SN 1967; ngụ xã Hoà Phú, huyện Long Hồ); Lưu Thị Đào (ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Binh). Trong đó nạn nhân Nguyễn Quốc Ái (SN 1983; ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình) tử vong tại bệnh viện.

Hai nạn nhân bị thương còn lại là Nguyễn Văn Thọ (SN 1973; ngụ TP Vĩnh Long), Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Trao đổi Tiền Phong, ông Lê Phước Thiện - Phó trưởng Ban quản lí KCN Hoà Phú cho biết, công trình này do BQL dự án cấp phép xây dựng từ cuối năm 2018 (nhà thầu trong nước), bức tường này có đoạn cao từ 5 - 10m, dài 31m.

“Nay xảy ra sự cố không ai mong muốn. Hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ”, ông Thiện nói.

 Ông Lê Phi Long -  Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết, trước mắt, huyện hỗ trợ cho người tử vong là 2 triệu đồng/người, bị thương là 1 triệu đồng/người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.