Danh tính các nạn nhân trong vụ cháy làm 8 người tử vong

Xe cấp cứu đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Xe cấp cứu đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.
TPO - Bước đầu cơ quan chức năng TP Hà Nội đã xác định được danh tính 8 người tử vong và 2 người đang được cấp cứu tại viện bỏng trong vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo xảy ra vào trưa nay, 29/7.

Theo đó, danh tính 8 người tử vong trong vụ cháy ở xưởng sản xuất bánh kẹo của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Được (SN 1992) sản xuất Socola tại thôn Thượng Thụy (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã được xác định.

Các nạn nhân gồm Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở Huyện Phúc Thọ); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú ở Phúc Thọ); Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở Phúc Thọ); Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm); Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông); Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ); Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh, quê ở Ninh Bình); Kiều Công Chúc (SN 2002, trú ở Long Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Hai nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Tiến Anh (SN 2001, trú tại huyện Phúc Thọ) Nguyễn Duy Tiến, (SN 2001, trú huyện Phúc Thọ).

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, sau khi nhận được thông tin vụ cháy, đơn vị đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức cử các tổ y tế cấp cứu với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế đến hiện trường xử trí cấp cứu ngay tại chỗ và vận chuyển các nạn nhân.

Sau khi tìm kiếm đc các nạn nhân có 3 trường hợp được chuyển vào viện đa khoa huyện Đan Phượng là Kiều Công Chúc tử vong do bị bỏng 90%, hai nạn nhân còn lại chẩn đoán bị bỏng 60% và 40%.

Hiện 2 nạn nhân được cấp cứu và sau đó chuyển đến Viện Bỏng Quốc Gia điều trị tiếp.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.