Danh tính các nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

TPO - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng nay (3/1) tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

Bác sĩ Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết: Sáng 3/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ nói trên.

Hiện bệnh nhân Đặng Thị Thắm (23 tuổi) đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức vào 8h cùng ngày với chẩn đoán Đa chấn thương: Vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang.

Các bệnh nhân còn lại đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh gồm: Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi); Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi). Riêng bệnh nhân Đặng Đình Tiến (32 tuổi, bố của bé Đặng Thùy Trang- nạn nhân tử vong) bị đa chấn thương nhưng bệnh nhân này đã xin ra viện.

Hai bệnh nhân tử vong là Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (2 tuổi, đều trú tại Quan Độ, Văn Môn-Yên Phong-Bắc Ninh).

Cũng theo BS. Tô Thị Mai Hoa, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong, cử đội cấp cứu ngoại viện xuống xã Văn Môn để sẵn sàng cấp cứu nạn nhân, huy động các nguồn lực và bố trí riêng 01 khu riêng biệt để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 cử 01 xe cứu thương xuống xã Văn Môn, huyện Yên Phong sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển nạn nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế đã trực tiếp xuống xã Văn Môn, cùng với UBND huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp sẵn sàng đáp ứng, cấp cứu và điều trị người bệnh.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh.

Trước đó, vào rạng sáng 3/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu thuộc địa phận thôn Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh).

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - ông Nguyễn Chí Cương cho biết, vụ nổ khiến 2 người tử vong, nhiều người khác bị thương được người dân và lực lượng chức năng địa phương đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu.

Theo một số người dân tại thôn Quan Độ, nhiều ngôi nhà khu vực xảy ra sự cố bị tốc mái, vỡ kính. Nhiều đầu đạn súng trường văng ra ngoài.

"Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu người, đồng thời xuống hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân", ông Cương nói.

Còn ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, làng nghề ở xã Văn Môn là nơi tái chế phế liệu. Thông tin ban đầu, vụ việc khiến 2 cháu bé tử vong, 6 người khác bị thương.

Nhà chức trách địa phương đang họp bàn hướng khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.