Danh tính hai thi thể nằm úp mặt dưới gầm cầu ở Bình Dương

Danh tính hai thi thể nằm úp mặt dưới gầm cầu ở Bình Dương
TPO - Hai thi thể được phát hiện dưới gầm cầu ở Bình Dương được xác định nguyên nhân tử vong do chích ma túy quá liều.

Chiều 20/10, Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) cho hay đã xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong của hai thi thể nam giới dưới gầm cầu Tân Hội vào tối qua.

Theo đó, danh tính hai nạn nhân gồm Vi Văn S (SN 1991, quê Nghệ An); Vọng Văn H (SN 1987, quê Nghệ An). Nguyên nhân tử vong của cả hai nạn nhân được xác định do chích ma túy quá liều.

 Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối 19/10, lực lượng chức năng TX Tân Uyên (Bình Dương) nhận được tin báo về việc phát hiện 2 thi thể nam giới dưới gầm cầu Tân Hội, phường Tân Vĩnh Hiệp nên khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Đến sáng nay, Công an đã có kết luận nguyên nhân tử vong do chích quá liều ma túy nên bàn giao cho gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

MỚI - NÓNG