Danh tính nạn nhân thương vong trong vụ nổ rung chuyển Sài Gòn

Vụ nổ lớn khiến toàn bộ nhà xưởng tan nát. Ảnh: Văn Minh.
Vụ nổ lớn khiến toàn bộ nhà xưởng tan nát. Ảnh: Văn Minh.
TPO - Theo thông tin chính thức từ cơ quan công an, vụ nổ xưởng sản xuất của công ty Đặng Huỳnh đã khiến 1 người thiệt mạng, 4 người khác bị trọng thương, nhiều căn nhà sập đổ.

Vào 15h30 hôm nay, một tiếng nổ cực lớn phát ra từ xưởng sản xuất của chi nhánh công ty TNHH Đặng Huỳnh ở địa chỉ 46 đường TA 19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TPHCM. Công ty này do ông Huỳnh Văn Hải làm chủ.

Đại tá Nguyễn Hữu Song – Trưởng công an quận 12, cho biết: vụ nổ xảy ra ở xưởng sản xuất của công ty Đặng Huỳnh. Lúc xảy ra vụ nổ vợ chồng ông Hải không có mặt.

Danh tính nạn nhân thương vong trong vụ nổ rung chuyển Sài Gòn ảnh 1

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Ảnh: Văn Minh.

Danh tính nạn nhân thương vong trong vụ nổ rung chuyển Sài Gòn ảnh 2

Nhiều thùng hóa chất vẫn còn nằm lăn lóc. Ảnh: Văn Minh.

Theo thông tin từ phía công an, vụ nổ lớn này đã khiến một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng. Cơ quan chức năng cũng đang tìm kiếm 2 người mất tích.

Cụ thể nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1995, quê ở Đồng Tháp, cháu ông Huỳnh Văn Hải). Bốn nạn nhân bị thương là: Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1984, trú tại quận 12), Phạm Thùy Dương (SN 2000), Đoàn Phùng (SN 1968, trú tại quận 12), Nguyễn Văn Xúc (khoảng 70 tuổi).

Hai nạn nhân mất tích là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (1984) và Huỳnh Thị Tâm (1978).  

Các nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện quận 12.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 người bị mất tích trong đống đổ nát.

Về tài sản, vụ nổ làm sập hoàn toàn nhà xưởng của chi nhánh công ty TNHH Đặng Huỳnh. Đáng nói hơn, 7 căn nhà cấp 4 liền kề cũng bị sụp đổ.

Vụ nổ cũng khiến nhiều nhà dân trong bán kính 50m bị bung kính, nứt tường sập la phong.

Tại hiện trường, vụ nổ tạo ra một hố sâu 2 đến 3m, nhiều thùng phuy, can đựng hóa chất vương vãi khắp nơi. Mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

Được biết, công ty TNHH Đặng Huỳnh chuyển sản xuất phân bón lá.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.